Người Anh giàu hơn nhưng ít hạnh phúc

Thứ Sáu, 05/05/2006, 14:00

So với những năm 1950, người Anh có cuộc sống khá giả hơn nhưng lại ít hạnh phúc hơn. Theo thống kê của Đài BBC thì sau hơn 50 năm, mức độ giàu có của người Anh đã tăng lên gấp 3 lần, còn mức độ hạnh phúc thì giảm từ 52% (năm 1957) xuống còn 36%.

Vào đầu những năm 1970, có đến 34% người Anh được hỏi đều cho rằng họ cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy nhiên, đến cuối năm 1990, con số này chỉ còn có 30%. Nguyên nhân rất nhiều, trong đó người Anh đặc biệt nhấn mạnh đến việc họ có ít bạn tốt cũng như láng giềng thân thiện. 43% số người được hỏi đều cảm thấy bị cô đơn và chỉ có 22% số người được hỏi hài lòng về những người sống quanh mình. Đó là về yếu tố quan hệ.

Về yếu tố sức khỏe, 24% người Anh trả lời cảm thấy lo lắng vì hiện nay có quá nhiều bệnh tật rình rập, đe dọa tính mạng của con người. Trong số những người lập gia đình, cũng chỉ có gần 50% được hỏi là cảm thấy thỏa mãn với những gì mình đang có, 25% thì lại muốn trở lại cuộc sống độc thân.

Nhưng có điều lạ là cũng trong khoảng thời gian đó, thu nhập trung bình hàng năm của người Anh đều tăng 10.000 bảng Anh khiến họ ngày càng có cuộc sống sung túc hơn 

Trung Chính (theo BBC)
.
.