Nhật Bản muốn giúp các nước châu Á phát triển điện nguyên tử

Thứ Tư, 07/09/2005, 10:23

Do tình hình cung cấp dầu lửa trên thị trường thế giới ngày càng thiếu ổn định, Nhật Bản dự định sẽ giúp các nước châu Á xây dựng các nhà máy điện nguyên tử và phát triển năng lượng nguyên tử. Trong năm tài chính 2006 (bắt đầu từ tháng 4/2005), Bộ Kinh tế và Công nghiệp Nhật Bản sẽ trích từ ngân sách của mình 600 tỷ yen (tương đương 5,8 tỷ USD) để thực hiện mục tiêu này.

Quyết định này sẽ làm thay đổi chiến lược năng lượng của Nhật Bản, đồng thời sẽ góp phần giúp các nước châu Á bớt bị lệ thuộc vào thị trường dầu mỏ trong quá trình phát triển kinh tế của mình. Theo tính toán sơ bộ của các chuyên gia Nhật Bản, từ nay đến năm 2020, Trung Quốc cần xây dựng khoảng 30 nhà máy điện nguyên tử với công suất tổng cộng 1 triệu kilowatt

P.V
.
.