Afghanistan:

Nhiều dân thường thiệt mạng trong năm 2006

Thứ Sáu, 05/01/2007, 09:00
Đây là lời thú nhận hiếm hoi của đại diện NATO ở Afghanistan.

Theo Thiếu tướng Richard Nugee, phát ngôn viên chính của lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế tại Afghanistan thì sai lầm lớn nhất của NATO trong năm 2006 là đã giết hại quá nhiều dân thường tuy không công bố con số thường dân thiệt mạng là bao nhiêu người. Ông Richard Nugee cho biết, hiện NATO đang hết sức cố gắng để tìm ra những biện pháp hữu hiệu hơn nhằm hạn chế thương vong cho dân thường.

Theo thống kê của chính phủ Afghanistan, đã có khoảng 4.000 người thiệt mạng, trong đó hơn 1.000 dân thường vô tội bị chết vì các cuộc không kích và các chiến dịch quân sự của NATO

T.C (Theo BBC)
.
.