Những cuộc điều tra nhằm vào Thủ tướng Israel

Thứ Ba, 19/09/2006, 13:30
Thủ tướng Israel Ehud Olmert cho biết, ủy ban điều tra về cuộc chiến 34 ngày chống Lebanon đã được nội các nước này thông qua với tỷ lệ 20 phiếu thuận và 2 phiếu chống, 1 phiếu trắng và có quyền như một ủy ban nhà nước.

Điều này có nghĩa ủy ban kể trên có quyền thẩm vấn bất cứ người nào nếu thấy cần thiết. Được biết, ủy ban này do 1 thẩm phán về hưu lãnh đạo và toàn quyền hoạt động.

Một trong những người sẽ bị "gọi hỏi" đầu tiên là ông Ehud Olmert, bị cáo buộc đã tiến hành cuộc chiến trong khi quân đội chưa được chuẩn bị kỹ càng. Ngoài ra, ông Ehud Olmert cũng đang bị cơ quan chức năng điều tra về những cáo buộc liên quan tới vụ bán nhà cao hơn giá thị trường.

Dư luận cho rằng, việc Thiếu tướng Udi Adam, một trong những chỉ huy chính trong cuộc chiến chống Hezbollah vừa từ chức hôm 13/9 là một "điềm gở" đối với Thủ tướng Ehud Olmert khi mà ngày càng có nhiều tiếng nói yêu cầu ông từ chức

C.T. (theo AFP)
.
.