Nicaragua xây kênh đào nối 2 bờ đại dương

Thứ Năm, 05/07/2012, 20:15

Theo đề nghị của đương kim Tổng thống Daniel Ortega, Chính phủ Cộng hòa Nicaragua đã quyết định lập kế hoạch xúc tiến việc xây dựng một con kênh đào nối từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương, nhằm san sẻ lưu lượng vận chuyển đường biển đang quá tải trên kênh đào Panama, cũng như đáp ứng sức chở khổng lồ của những con tàu đời mới không thể lưu thông qua kênh Panama được.

Từng có 6 dự án được đệ trình lên chính phủ phê duyệt, sau rốt dự án khởi đầu từ hải cảng San Juan del Sur ven bờ Thái Bình Dương, xuôi theo lưu vực sông San Juan dọc đường biên giới với Cộng hòa Costa Rica (ảnh) được chấp thuận là khả thi hơn cả.

Theo lời ông Eden Pastor Giám đốc dự án, hiện Chính phủ Nicaragua đang tiến hành đàm phán với các đối tác nước ngoài đầy tiềm năng như Liên bang Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Venezuela, Brazil và Hàn Quốc. Được biết, dự toán tối thiểu của công trình dài 235km nối 2 đại dương vào khoảng 30 tỉ USD, sẽ được thực hiện qua một công ty liên doanh do phía Nicaragua nắm 51% cổ phần

X.Hiếu (theo AFP)
.
.