Palestine: Mâu thuẫn gia tăng sau tuyên bố tổ chức bầu cử sớm

Thứ Hai, 11/12/2006, 09:00
Mặc dù đang có chuyến thăm Iran, nhưng Thủ tướng Palestine Ismail Haniyeh vẫn lên án ý tưởng tổ chức bầu cử sớm bởi theo ông, việc này có thể gây ra khủng hoảng và căng thẳng, hơn nữa việc kêu gọi tổ chức bầu cử sớm là thiếu tôn trọng đối với người Palestine.

Được biết, ý tưởng tổ chức bầu cử sớm được đưa ra và nhận được sự ủng hộ của ủy ban lãnh đạo Tổ chức giải phóng Palestine (PLO). Một trong những nguyên nhân chính khiến các nhà lãnh đạo PLO ủng hộ giải pháp trên bởi họ muốn chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị hiện nay ở Palestine. Được biết, ý tưởng tổ chức bầu cử sớm được hình thành sau khi Tổng thống Mahmud Abbas cho biết đã thất bại trong việc đàm phán với phong trào Hamas về việc thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc. Dư luận cho rằng, mâu thuẫn trong nội bộ lãnh đạo Palestine đang gia tăng sau tuyên bố kể trên và việc này buộc Thủ tướng Ismail Haniyeh và Tổng thống Mahmoud Abbas sẽ phải có các cuộc thương đàm sớm

P.A (Theo AFP, CNN)
.
.