Peru: Án chung thân đối với người sáng lập "Con đường sáng"

Thứ Hai, 16/10/2006, 11:00
Một lần nữa Abimael Guzman, cựu giáo sư triết học, người sáng lập "Con đường sáng", một tổ chức vũ trang hoạt động theo kiểu du kích ở Peru lại bị kết án tù chung thân.

Trước đó, ông Abimael Guzman đã từng bị xét xử bí mật tại tòa án quân sự sau khi bị bắt năm 1992. Đến năm 2003, bản án chung thân bị bác bỏ và một cuộc chiến pháp lý đã kéo dài suốt từ đó đến nay. Với bản án này, vợ chồng Abimael Guzman sẽ đoàn tụ lâu dài trong tù, bởi trước đó Elena Iparraguirre, vợ ông ta cũng đã bị kết án tù chung thân. Theo thống kê, đã có khoảng 70.000 người chết trong 12 năm (1980-1992) và "Con đường sáng" là người phải chịu trách nhiệm chính trong vấn đề này

.
.