Phá âm mưu khủng bố ở New York

Thứ Hai, 01/06/2009, 18:30
Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã bắt giữ 4 nam giới hôm 20/5 vừa qua tại thành phố New York do âm mưu đánh bom bên ngoài một thánh đường Do Thái và bắn hạ các máy bay quân sự bằng tên lửa dẫn đường.

FBI cho hay vụ bắt giữ diễn ra sau chiến dịch điều tra kéo dài một năm ở Newburg, cách trung tâm thành phố New York hơn 110 km về phía bắc. 4 kẻ bị bắt là James Cromitie, David Williams, Onta Williams và Laguerre Payen, xuất thân từ Newburg.

Giới chức New York cho biết ngày mà lực lượng an ninh bắt giữ các nghi phạm chính là ngày chúng định tiến hành vụ tấn công. Những kẻ này đều là người Hồi giáo và đã phải ra tòa vào ngày 21/5. Nếu có tội, thời gian ngồi tù sẽ là 25 năm

P.V (Tổng hợp)
.
.