“Phá băng” mối quan hệ Obama - Nétanyahu
Vài "món mồi" ngoại giao như đàm phán, tái khởi động đàm phán hòa bình Trung Đông, vấn đề Iran... nhưng thật trớ trêu, Palestine lại nhận thấy đó toàn là "mồi giả".
Nếu như chuyến thăm Mỹ hồi tháng 3/2010 của Thủ tướng Nétanyahu không kèn, không trống thì trong chuyến thăm lần này cánh báo chí và truyền thông được mời về Nhà Trắng để chứng kiến cảnh hai nhà lãnh đạo tay bắt mặt mừng. Sở dĩ lần trước ông Obama làm mặt lạnh lùng với người bạn Israel là do trước đó, chính quyền Mỹ đã yêu cầu đồng minh của mình ngưng các dự án xây dựng các khu định cư Do Thái trên những phần đất chiếm đóng của người Palestine nhưng Israel đã không nghe theo, thậm chí đúng lúc Phó tổng thống Mỹ Joe Biden đang ở thăm Israel, chính quyền Nétanyahu còn loan báo kế hoạch xây dựng 1.600 ngôi nhà mới cho người Do Thái ở khu vực có đa số người Arập sinh sống ở Đông Jerusalem. Hành động này với
Nhưng lần này, trước khi sang thăm Mỹ, ông Nétanyahu đã chuẩn bị sẵn "món quà" dành cho ông bạn Mỹ, đó là thông báo nới rộng danh sách các mặt hàng được phép vào Dải Gaza. Chả thế mà hai bên gặp nhau mừng như tết! Nếu như hồi tháng 3, không nhà báo nào được chụp ảnh, cũng chẳng có cuộc họp báo chung nào, thì nay hai ông Obama và Nétanyahu đã cùng xuất hiện trước báo chí tươi cười rạng rỡ rồi cùng đi ăn cơm thân mật. Trước các phóng viên, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh sợi dây liên kết giữa
Tuy nhiên theo giới phân tích, vẫn còn đó những bất đồng sâu sắc giữa
Người đứng đầu nước Mỹ sau đó đã không ngừng nhấn mạnh tới tính cần thiết phải ngưng việc xây dựng các khu định cư Do Thái, từ đó tiến tới thành lập một nhà nước
Khi được hỏi liệu quyết định trên có được gia hạn tiếp hay không, cả hai ông đều né tránh, ông Obama thì tuyên bố ông hy vọng các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine sẽ bắt đầu trước khi lệnh ngừng trên đáo hạn.
Còn có rất nhiều khúc mắc khác giữa
Quan hệ căng thẳng giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã khiến Washington hốt hoảng vì cả hai đều là đồng minh chiến lược của Mỹ. Đe dọa cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel, Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu phía Israel phải có lời xin lỗi chính thức về vụ tấn công trên và theo một số nguồn tin từ Chính phủ Mỹ thì Tổng thống Obama trong cuộc gặp vừa qua đã khuyên Thủ tướng Nétanyahu nên đáp ứng yêu cầu của Ankara.
Vấn đề hạt nhân
Thủ tướng Nétanyahu cho biết luôn tin tưởng vào sức mạnh trừng phạt của Mỹ và kêu gọi phần còn lại của thế giới noi theo. Về phía mình, ông Obama đã bóng gió thừa nhận quyền sở hữu vũ khí hạt nhân của
Phe Cộng hòa đối lập đang tác động mạnh mẽ tới lượng cử tri này khi cho rằng chính sách của Tổng thống Obama hiện nay là chống lại
Liên quan tới vấn đề nên hay không tiến hành đàm phán với người Palestine, trong một buổi họp báo chung, Tổng thống Obama cho biết Thủ tướng Nétanyahu đã bày tỏ thiện chí tham gia "những cuộc thương thảo nghiêm túc" với người Palestine. Ông Nétanyahu nói với các ký giả rằng, đây là thời điểm "chín muồi" để khởi sự các cuộc thương thảo trực tiếp giữa
Ông Obama bày tỏ hậu thuẫn cho đề nghị của
Tuy nhiên, Trưởng đoàn thương thuyết của Palestine, Saeb Erekat, nói rằng hiện hãy còn quá sớm để nói tới việc đàm phán trực tiếp vì Israel chưa ngưng các kế hoạch mở rộng khu định cư của người Do Thái ở vùng Bờ Tây và Đông Jerusalem. Phía Palestine cho rằng, việc
Ông Erekat chốt lại: "Việc điều đình trực tiếp nằm trong tay của Thủ tướng Nétanyahu. Điều này hoàn toàn tùy thuộc vào ông ấy. Ông ấy có quyền lựa chọn. Nếu