Pháp trước nguy cơ bị Al-Qaeda tấn công khủng bố

Thứ Bảy, 16/09/2006, 14:00
Đây là lời cảnh báo được Bộ trưởng Nội vụ Pháp Nicolas Sarkozy đưa ra sau khi Al-Qaeda và nhóm nổi dậy người Algeria (GSPC) quyết định liệt Pháp vào danh sách kẻ thù giống như Mỹ.

Được biết, Ayman al-Zawahri, nhân vật thứ 2 của Al-Qaeda đã đưa ra lời cảnh báo trên trong cuốn băng video phát trên internet mới đây.

Trong bài trả lời phỏng vấn truyền hình, ông Nicolas Sarkozy nhấn mạnh, Pháp cần cảnh giác cao trước những lời cảnh báo kể trên.

Cảnh sát Pháp cũng coi sự liên kết giữa Al-Qaeda và GSPC là mối quan ngại thực sự. Theo thống kê, GSPC từng có 800 thành viên, nhưng hiện quân số chỉ còn chưa tới 500

.
.