Phó chủ tịch quốc hội Kyrgzstan bị ám sát

Thứ Năm, 22/09/2005, 21:18

Chiều tối ngày 21/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Kyrgyzstan Bayaman Erkinbayev đã bị một nhóm người có vũ trang bắn chết.

Năm nay 38 tuổi, Bayaman Erkinbayev không chỉ là một chính trị gia nổi tiếng mà còn là một thương nhân giàu có nhất miền Nam Kyrgyzstan. Ông sở hữu hàng loạt cửa hàng và khách sạn lớn ở thị trấn Osh. Ngoài ra, Bayaman Erkinbayev còn khá tai tiếng vì thường hợp tác làm ăn với các tổ chức tội phạm.

Trong vài tháng gần đây, Bayaman Erkinbayev có liên quan đến nhiều vụ bạo lực xảy ra ở vùng thung lũng Ferghana. Tháng 4 vừa qua, ông đã bị ám sát hụt và may mắn chỉ bị thương vào mặt. Hiện chưa rõ vụ ám sát có mang màu sắc chính trị hay không bởi Bayaman Erkinbayev từng tuyên bố sẽ tham gia tranh cử Tổng thống

Hoàng Hải (Theo Itar - Tass)
.
.