Phong trào đi làm bằng xe đạp của quan chức Mexico

Thứ Năm, 05/04/2007, 10:00
Chính quyền thành phố Mexico City vừa thông qua một quy định mới, bắt buộc giới chức phải dùng xe đạp đi làm.

Đây được coi là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để giảm thiểu nạn ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường tại một trong những thành phố bị coi là đông nhất thế giới này.

Ước tính, mỗi ngày có khoảng 4 triệu lượt xe qua lại thành phố Mexico City với hơn 18 triệu dân. Để quy định được đông đảo mọi người thực hiện tốt, chính quyền thành phố còn phát tờ rơi nói về tác động tốt của việc đạp xe tới sức khỏe con người; những ưu điểm của việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng thay vì xe hơi riêng.

Chưa hết, để làm gương, Thị trưởng Marcelo Edbrard đã dùng xe đạp đi làm từ nhà riêng của mình ở phía Nam thành phố tới trung tâm Zocalo.

Mục tiêu của ông Marcelo Edbrard là sẽ tăng số người sử dụng xe đạp từ 0,7% lên 2% trong 3 năm tới và lên 5% đến hết năm 2013

H.C.
.
.