SIPRI: Gia tăng chạy đua vũ khí thương mại

Thứ Năm, 14/06/2007, 14:45
Báo cáo của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế (SIPRI) có trụ sở tại Stockholm (Thụy Điển) ngày 13/6 cho biết, cuộc chạy đua vũ khí thương mại trên toàn cầu ngày càng nóng do nhu cầu chi dùng trong quốc phòng ở nhiều quốc gia tăng ở mức chóng mặt.

Trong năm 2006, việc trao đổi, mua bán vũ khí do 100 công ty (trong đó Mỹ chiếm 40 công ty) thực hiện với tổng lợi nhuận 290 tỷ USD.

Nga và Mỹ là hai nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất với tổng lợi nhuận vào khoảng 6,7-7,9 tỷ USD. Vị trí thứ 3 thuộc về Đức với 3,9 tỷ USD.

Trung Quốc và Ấn Độ là hai quốc gia mua vũ khí nhiều nhất. Tiếp sau đó là Israel, Arab Saudi, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất.

Với nhu cầu mua bán vũ khí kiểu này, tổng chi phí cho quân sự toàn cầu trong năm 2006 lên mức 1,2 nghìn tỷ USD, tăng 37% so với thập kỷ trước.

Riêng Mỹ phải chi 529 tỷ USD cho mục đích quân sự (chiếm 46% chi phí quân sự của thế giới). Anh, Pháp, Trung Quốc và Nhật Bản, mỗi nước đều chiếm 4%-5% chi phí quân sự toàn cầu.

Cũng theo báo cáo của SIPRI thì con số các vụ đụng độ, bạo lực diễn ra trên thế giới cũng tăng vọt (khoảng 167.000 vụ)

Sông Thương
.
.