Sinh viên Mỹ gian lận điểm

Thứ Ba, 31/07/2007, 10:37
34 học sinh và sinh viên trường cao đẳng Dyablo Velly ở bang California, Mỹ, đã bị kết tội gian lận điểm thi.

Theo hãng tin Mỹ AP, những sinh viên này đã thâm nhập vào cơ sở dữ liệu về thành tích thi cử và học tập (trong máy vi tính) để sửa chữa tăng cao điểm cho mình. Sự việc này xảy ra từ năm 2001. Mãi đến tháng 2/2006, một giáo viên tình cờ thấy thành tích học tập rất cao (căn cứ trên bảng điểm) của cậu sinh viên trong nhóm ông phụ trách, nhưng trên thực tế ông xếp cậu ta vào loại kém. Ông sinh nghi ngờ và đề nghị Cơ quan bảo vệ pháp luật phối hợp với Phòng giáo vụ của trường thẩm tra lại thành tích cả quá trình học tập của sinh viên đó. Té ra không phải chỉ có mình cậu sinh viên này, mà tổng cộng có tới 34 sinh viên đồng môn với cậu ta đã phạm tội gian lận điểm. Viện kiểm sát quận Contra-Costa cho biết hiện gần 10 sinh viên trong số đó đang bị quản thúc, số còn lại trong sẽ bị bắt trong thời gian tới.

Theo Luật pháp Mỹ, dối trá, gian lận điểm trong học tập sẽ bị trừng trị nghiêm khắc, còn những người sử dụng lao động đương nhiên không ai muốn thuê những lao động có đức tính thiếu trung thực, lừa thầy dối bạn ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường

Linh Vũ
.
.