Tặng nhà tình thương cho đối tượng chính sách tỉnh Bình Phước

Thứ Ba, 27/10/2009, 09:50

Sau gần 1 tháng tiến hành xây dựng, sáng ngày 20/10/2009 Báo CAND & Chuyên đề ANTG phối hợp với Công an huyện Phước Long và Công an tỉnh Bình Phước cùng các nhà tài trợ và các cấp chính quyền địa phương tiến hành lễ bàn giao căn nhà tình thương (nhà tường xây bằng gạch, mái lợp tôn, nền lát gạch men rộng 50m2) cho gia đình ông Nguyễn Xuân Nghìn ngụ tại thôn Sơn Long, xã  Sơn Giang, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Sinh năm 1950 tại Bắc Giang, năm 1968 ông gia nhập lực lượng Công an vũ trang, được tăng cường vào chiến trường tỉnh Bình Phước. Do lập được nhiều chiến công nên sau giải phóng, ông được điều động về làm Đội trưởng Đội Cảnh sát 1, Công an huyện Lộc Ninh. Năm 1982, do hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, vợ ông bị bệnh tim, lại đông con (6 người con) ông xin nghỉ chế độ về làm rẫy tại thôn Sơn Long, xã Sơn Giang, huyện Phước Long.

Trở thành lao động chính trong nhà, những tưởng cuộc sống gia đình được ổn định thì năm 2008, các bác sĩ phát hiện ông bị ung thư phổi. Thương chồng, vợ ông đã lén mang bán tất cả những vật dụng đáng giá trong nhà cùng 2 công rẫy lấy 10 triệu đồng. Vay mượn bà con cùng với sự giúp đỡ của đồng đội cũ, bà đã đưa ông đi bệnh viện cắt bỏ một bên lá phổi hết 70 triệu đồng; tiếp theo là 2 lần xạ trị. Hết tiền bà đành đưa ông về nhà nằm chờ số phận. Hy vọng cuối cùng còn lại trông chờ vào cậu con trai út, nhưng năm 2003, trong khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự thì được đơn vị phát hiện anh bị ung thư máu. Điều trị cả năm trời, đơn vị đành làm thủ tục cho anh xuất ngũ, hiện anh đang nằm ở nhà chờ chết vì không có tiền chạy chữa.

Nhận tấm giấy quyết định trao tặng nhà từ tay đại diện các nhà tài trợ, ông Nghìn mừng rơi nước mắt.  Ông nói: “Cuộc sống gia đình tôi hiện đang rất khó khăn, tôi cùng con trai thì đang bệnh nặng chờ chết. Trước khi về với ông bà, tổ tiên nay được tặng nhà tình thương, tôi và gia đình mừng lắm, không biết nói gì hơn, chỉ biết gửi lời cảm ơn đến Báo CAND & Chuyên đề ANTG, Công an tỉnh Bình Phước, Công an huyện Phước Long, các nhà tài trợ cùng các cấp chính quyền địa phương”.

Tổng kinh phí xây dựng căn nhà là 30 triệu đồng, trong đó Công ty Gas Hồng Mộc ở 59/2A Nam Lân, Bà Điểm, Hóc Môn ủng hộ 15 triệu đồng; Công ty TNHH Việt Nam Thạch Anh (huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) ủng hộ 50m2 gạch men; Công an huyện Lộc Ninh ủng hộ 2,5 triệu đồng; Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Phước Long ủng hộ 5 triệu đồng.

Cũng tại buổi lễ, Báo CAND & Chuyên đề ANTG tặng gia đình 1 triệu đồng; tập thể CBCS Công an huyện Phước Long tặng một sổ tiết kiệm 5 triệu đồng; Ban liên lạc hưu trí Công an Phước Long tặng một sổ tiết kiệm 2 triệu đồng; nhà phân phối gas Quang Nhâm (thị xã Phước Long) tặng 2 triệu đồng

Đức Cương
.
.