Thụy Sĩ điều tra các vụ buôn bán vũ khí của BAE

Thứ Ba, 15/05/2007, 16:00
Từ ngày 14/5, Thụy Sĩ bắt đầu mở cuộc điều tra về những cáo buộc tham nhũng trong các hợp đồng mua bán vũ khí của Công ty BAE.

Được biết, hồi tháng 12 năm ngoái, Chính phủ Anh đã kêu gọi chấm dứt hợp đồng mua bán vũ khí trị giá hàng tỷ USD giữa BAE và Arab Saudi với lý do bảo vệ an ninh quốc gia.

Khi đó, Bộ Quốc phòng Anh đã nhận được thông tin từ cơ quan an ninh Thụy Sĩ về khoản hoa hồng 120 triệu USD cho thành viên trong Hoàng gia Arab Saudi và quan chức nước này thông qua một số tài khoản ở Ngân hàng Thụy Sĩ

.
.