Lebanon:

Tổng thống không ký dự án thành lập toà án xét xử vụ ám sát cựu Thủ tướng Rafik Hariri

Thứ Hai, 11/12/2006, 09:30
Việc Tổng thống Lebanon Emile Lahoud tuyên bố (9/12) không ký vào dự án thành lập tòa án đặc biệt đã được nội các của Thủ tướng Fuad Saniora thông qua tối 25/11 để xét xử những người bị tố cáo đã ám sát cựu Thủ tướng Rafik Hariri hồi tháng 2/2005 càng khiến cho chính trường nước này thêm căng thẳng.

Điều đáng nói là việc này diễn ra đúng dịp Hezbollah phát động cuộc biểu tình lớn lần thứ hai (diễn ra hôm 10/12) nhằm lật đổ Thủ tướng Fuad Saniora. Trong một diễn biến khác, Quốc vương Saudi Arab Abdullah đã cảnh báo về tình hình bất ổn có thể lan rộng khắp Trung Đông nếu những xung đột và căng thẳng tại Palestine, Iraq và Lebanon không được kiểm soát

.
.