Triệt phá sới bạc khủng ở Hoà Bình: "Hồ lỳ" là một sinh viên

Thứ Tư, 08/05/2013, 15:25

Trưa 25/4, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) và Cảnh sát cơ động (CSCĐ) – Bộ Công an đã triệt phá sới bạc lớn trên đồi Võng thuộc thôn Tân Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình, bắt giữ  60 đối tượng, thu giữ khoảng 600 triệu đồng.

Cuộc đột kích  của lực lượng CSHS và CSCĐ được thực hiện vào 12h30' ngày 25/4. Sới bạc là một lán tạm, rộng khoảng trên 100m2, được dựng trên đồi Võng, thôn Tân Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Sự xuất hiện bí mật, bất ngờ của lực lượng công an khiến hàng chục con bạc không kịp trở tay, bỏ chạy tán loạn. 60 con bạc đã bị bắt giữ  cùng số lượng lớn tang vật khoảng 600 triệu đồng, 5 ôtô và hàng chục xe máy các loại. Trong số con bạc có tới 30 đối tượng là phụ nữ, đặc biệt có 3 phụ nữ đang mang bầu, một thai phụ đang mang thai gần 9 tháng.

Đột kích, bắt giữ sới bạc trên đồi Võng.

Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSHS cho biết, sới bạc trên hoạt động từ sau Tết Nguyên đán 2013, được tổ chức khá quy mô, khép kín, từ các đối tượng bảo kê, đưa đón, dẫn dắt con bạc đến những đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, cho vay hoặc cầm cố, thế chấp tài sản của con bạc ngay tại chỗ và cả dịch vụ ăn uống. Sới bạc sử dụng cả máy phát điện, hoạt động cả ngày lẫn đêm.

Để đối phó với cơ quan chức năng, sới bạc này liên tục thay đổi địa điểm, bố trí nhiều lớp canh gác, cảnh giới từ xa. Sới bạc chia làm 3 ca sát phạt/ ngày. “Phí” vào cửa con bạc phải nộp là 500.000 đồng. Tính trung bình mỗi ngày, chủ sới thu khoảng 60-70 triệu đồng, tiền vào cửa. Thời gian gần đây, sới bạc được “cắm” tại đồi Võng. Đây là địa điểm khá hiểm trở, xung quanh là núi và vực, đường vào độc đạo. Địa điểm tổ chức sới bạc gần một mỏ khai thác đá.

Ngoài 59 con bạc, lực lượng đột kích đã bắt giữ tại chỗ chủ sới bạc là Nguyễn Văn Tài (40 tuổi), ở xã Hòa Thạch, Quốc Oai, Hà Nội, tức Tài “vượng”.  Cơ quan Công an cho biết, đối tượng chung chi với Tài mở sới bạc là Nguyễn Đắc Sơn (47 tuổi) ở tổ 2 phường Đồng Mai, quận Hà Đông tức Sơn “bãi”, một đối tượng chuyên bảo kê bến bãi tại Hà Nội.

Dẫn giải con bạc về trụ sở Công an.

Quá trình trinh sát,  phát hiện Tài “vượng” tổ chức 2 xe 16 chỗ đưa đón các con bạc theo tuyến như dạng xe đưa đón công chức đi làm tại đầu siêu thị BigC, bến xe Mỹ Đình, trước siêu thị Metro trên đường Phạm Văn Đồng. Các con bạc điện thoại trước, sau đó được hẹn địa điểm tập trung rồi Tài “vượng” điều xe đến đón.

Theo đánh giá của Cơ quan Công an, sới bạc này hoạt động chuyên nghiệp như sới bạc tại chùa Dận (Bắc Ninh) đã bị triệt phá trước đó, nhưng điểm đưa đón con bạc còn nhiều hơn, sẵn sàng phục vụ nhu cầu của con bạc mọi lúc, mọi nơi.

Tại thời điểm triệt phá, Tài “vượng” đặt 2 chiếc xe 16 chỗ dùng để đưa đón con bạc chắn ngang đường vào, chỉ đủ để xe máy đi lại. Chúng còn cắt cử người đứng canh gác, chặn hỏi bất cứ ai đi vào lãnh địa sới bạc và dùng bộ đàm thông tin cho những đối tượng trong sới nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Thượng tá Nguyễn Văn Khanh, Phó trưởng Phòng 8 Cục CSHS cho biết, trong số con bạc có Vũ Văn Cường (35 tuổi), là giám đốc một công ty TNHH ở Hà Đông. Cường khai đã 4 lần vào sới bạc này.

Đặc biệt, có một sinh viên tham gia sới bạc với vai trò “hồ lỳ” (thu phí vào cửa) là Khổng Minh Đăng (27 tuổi) ở thôn Nam Am, xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, sinh viên K50  Đại học Xây dựng Hà Nội. Đăng khai mỗi tháng được Tài “vượng” trả công 3 triệu đồng.

Ngay chiều 25/4, Cơ quan Công an đã thực hiện Lệnh khám xét nơi ở của 2 đối tượng Tài “vượng” và Sơn “bãi”. Đến sáng 26/4, sau khi phân loại, Cục CSHS đã ra quyết định tạm giữ hình sự 50 đối tượng để phục vụ công tác điều tra

PV
.
.