Trung Quốc: Chiến dịch trấn áp tội phạm

Thứ Bảy, 30/06/2007, 10:45
Theo báo cáo của công an Quảng Đông, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Đông Lương Vỹ Phát đã cùng Giám đốc Sở Công an thành phố Quảng Châu Ngô Sa chỉ huy lực lượng cảnh sát đồng loạt tấn công vào nhiều "lô cốt" của bọn xã hội đen, thu giữ nhiều loại vũ khí quân dụng cùng nhiều tang vật.

Theo thống kê, kể từ đầu năm 2007 đến nay, công an thành phố Quảng Châu đã phá hơn 600 vụ án ma túy, bắt hơn 1.000 đối tượng, phá 27 xưởng sản xuất ma túy, thu giữ nhiều loại ma túy và hơn 15 triệu NDT tiền mặt. Ngoài ra, công an thành phố còn phá 42 tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen. Không những thế, công an thành phố Quảng Châu còn phối hợp với cảnh sát Hongkong, Macao triệt phá nhiều băng đảng xã hội đen khác, trong đó đáng kể nhất là bắt giữ được thành viên của Tổ chức "14K" nổi tiếng ở Hongkong.

Được biết, chiến dịch tấn công, trấn áp tội phạm, lập lại trật tự của tỉnh Quảng Đông sẽ kéo dài tới cuối tháng 9 và ngày 28/6 vừa qua, công an một số thành phố đã tiến hành tiêu hủy 6.174 khẩu súng các loại và 26.501 vũ khí thô sơ khác

Trường Giang
.
.