Trung Quốc: Đóng cửa 4.000 hầm mỏ không an toàn

Thứ Tư, 16/11/2005, 07:05

Tin từ tờ Trung Hoa nhật báo số ra ngày 15/11 cho biết, từ giờ đến cuối năm nay, ít nhất 4.000 mỏ khai thác than thiếu an toàn sẽ bị đóng cửa.

Trong vòng 10 tháng qua, Chính phủ Trung Quốc đã cho triển khai nhiều đoàn thanh sát tới kiểm tra 12.148 hầm mỏ và theo báo cáo thì có đến 70% số hầm mỏ chưa đạt được mức độ an toàn cho người lao động.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng Trung Quốc thường xuyên xảy ra các vụ nổ hầm mỏ, trong đó có vấn đề là quá nhiều hầm mỏ bất hợp pháp và quan chức thì tham nhũng

P.V
.
.