Ukraine: Giải thể nội các Chính phủ

Thứ Năm, 08/09/2005, 20:43

Trong sự ngỡ ngàng của cả thế giới, chiều 8/9, Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko đã bất ngờ giải thể Chính phủ. Lý do mà ông Viktor Yushchenko đưa ra là vì tình trạng tham nhũng trong Chính phủ ngày càng gia tăng khiến ít nhất 3 quan chức cao cấp đã từ chức, trong đó có Phó Thủ tướng Mykola Tomenko, người đứng đầu Hội đồng An ninh quốc gia và quốc phòng Petro Poroshenko cùng Quốc vụ khanh Oleksandr Zinchenko.

Tỉnh trưởng tỉnh Dnepropetrrovsk, ông Yuri Ekhanov giữ quyền Thủ tướng và gấp rút thành lập nội các mới.

Tin từ báo chí Ukraine cho biết, động thái của Tổng thống Viktor Yushchenko đã giáng một đòn mạnh vào Thủ tướng Timoshenko. Trước đó, khi có những tin về tình trạng tham nhũng trong chính phủ, bà Timoshenko đã "mạnh mồm" nói rằng Chính phủ của bà có thể sẽ từ chức với mong muốn lời tuyên bố sẽ đe dọa "những kẻ thích bới móc". Nhưng Timoshenko không ngờ rằng Tổng thống có thể rũ bỏ bà khi biết Chính phủ đang đi vào ngõ cụt

Huyền Chi
.
.