Ủng hộ 30 triệu đồng giúp đỡ em Trần Quốc Bảo bị bệnh u não

Thứ Năm, 02/12/2010, 15:25
Chiều ngày 23/11, tại Khoa Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Việt - Đức, Trung tướng, Nhà văn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, Tổng Biên tập, đại diện cho Báo CAND đã trao 30 triệu đồng cho bà Đặng Thị Tịnh với lời động viên gia đình vững tâm, dần vượt qua những khó khăn.

Nhắc đến hoàn cảnh gia đình em Trần Quốc Bảo (SN 1989, địa chỉ tại thôn 3, xã Ân Phú, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh), không ai là không cảm thấy xót xa. Năm 2010, sau 2 ngày đi thi đại học, em Bảo bị những cơn đau đầu kéo dài hành hạ. Bà Đặng Thị Tịnh, mẹ Bảo đã mua đủ các loại thuốc giảm đau cho Bảo nhưng không đỡ. Những cơn đau ngày càng kéo dài và nghiêm trọng nên gia đình quyết định đưa Bảo đi chữa trị tại Bệnh Viện Quân khu IV.

Các bác sĩ nghi ngờ Bảo có một khối u trong não nên đã cho chuyển em lên Bệnh viện Việt - Đức, Hà Nội. Đây cũng là thời điểm Bảo nhận được giấy báo nhập học của Trường đại học Vinh nên tạm phải bảo lưu kết quả để chữa bệnh.

Tại Bệnh viện Việt Đức, Bảo được chẩn đoán có một khối u lớn trong não. Sau khi làm các xét nghiệm, hội chẩn, điều không may mắn là khối u trong não của em ở vị trí không thể phẫu thuật được. Phương pháp điều trị bằng hóa chất và bằng tia đều không mang lại hiệu quả. Theo các bác sĩ tại Khoa Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Việt - Đức, thời gian tới, em Bảo sẽ chuyển về điều trị nội khoa tại bệnh viện tuyến tỉnh để tiếp tục theo dõi.

Trung tướng, Nhà văn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL-CAND, Tổng Biên tập Báo CAND cùng đại diện nhà tài trợ trao quà tặng 30 triệu đồng cho bác Đặng Thị Tịnh.

Trong hai cơn bão vừa qua, nhà Bảo bị ngập, tài sản bị lũ cuốn trôi toàn bộ. Bố của Bảo là bác Trần Quốc Bình từng đi bộ đội và chiến đấu tại chiến trường Lào. Khi hết chiến tranh, trở về địa phương, bác bất ngờ bị tai biến mạch máu não, mất hoàn toàn khả năng lao động. Mọi việc trong gia đình đều một mình mẹ Bảo gánh vác. Bệnh chồng lên bệnh, sau một thời gian đau ốm, bác Tịnh đi khám lại phát hiện mắc thêm bị bệnh tiểu đường.

Với tấm lòng "tương thân tương ái", biết được hoàn cảnh của gia đình em Trần Quốc Bảo, thông qua Báo CAND, một nhà báo, cộng tác viên thân thiết của Báo CAND đã giúp đỡ gia đình em 30 triệu đồng.

Chiều ngày 23/11, tại Khoa Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Việt - Đức, Trung tướng, Nhà văn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, Tổng Biên tập, đại diện cho Báo CAND đã trao 30 triệu đồng cho bà Đặng Thị Tịnh với lời động viên gia đình vững tâm, dần vượt qua những khó khăn.

Cùng ngày, Trung tướng, Nhà văn Hữu Ước cũng đã đến thăm và tặng 10 triệu đồng cho anh Đặng Văn Cương (25 tuổi, quê tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) - một bệnh nhân bị đa chấn thương có hoàn cảnh khó khăn hiện đang được điều trị tại Khoa Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Việt -  Đức, Hà Nội

N.Hương - A.Bình
.
.