Xét xử kẻ gây ra 49 vụ giết người

Thứ Tư, 15/08/2007, 13:30
Alexander Pichushkin (33 tuổi), kẻ giết người ghê rợn nhất nước Nga đã phải hầu tòa hôm 14/8. Báo cáo điều tra cho biết, trong khoảng thời gian từ năm 1992-2006, Alexander Pichushkin đã tổ chức 49 vụ, sát hại 64 người.

Nạn nhân đầu tiên của hắn là người bạn học. Hồi đó, cảnh sát lại kết luận đó là một vụ tự tử. Những nạn nhân khác phần lớn bị giết ở công viên Bitsevsky, phía Tây Nam Moskva.

Tại tòa, Alexander Pichushkin khai rằng hắn thích chơi cờ và muốn tên các nạn nhân được điền kín vào 64 ô vuông trên bàn cờ. Với vỏ bọc là một nhân viên bán hàng ở siêu thị, không ai có thể ngờ Alexander Pichushkin lại là kẻ tạo ra những vụ giết người kinh hoàng trong suốt 14 năm qua.

Cho đến tháng 6/2006, bí mật mới được hé lộ khi hắn mời đồng nghiệp là Marina Moskalova (36 tuổi) tới nhà chơi.

Trước khi đến nhà Alexander Pichushkin, cô này đã để lại lời nhắn cho con trai và cho cả số điện thoại di động. Nhờ đó mà cảnh sát đã lần theo đầu mối tới Alexander Pichushkin

Chu Nguyễn
.
.