Iran mở thị trường giao dịch dầu thô
Vừa qua, những thùng dầu thô chất lượng cao đầu tiên của Iran đã được giao dịch trên Sàn giao dịch dầu mỏ Kish do Iran lập ra. Đây là một sáng kiến được Iran giải thích là nhằm tạo ra một thị trường giao dịch cân bằng và tránh rủi ro trong giao dịch khi đồng USD bị giảm giá mạnh so với các đồng tiền khác.
Sàn giao dịch dầu mỏ
Trong bối cảnh thế giới tiêu thụ 83 triệu thùng dầu mỏ mỗi ngày, những giao dịch thử nghiệm ban đầu đó với chỉ khoảng 600.000 thùng dầu thô mỗi ngày của Sàn giao dịch Kish quả thực không thấm vào đâu so với khối lượng giao dịch khổng lồ của Sàn giao dịch Hàng hóa New York (NYME) và Sàn giao dịch Liên lục địa (ICE) ở London.
Ý tưởng về sàn giao dịch này đã ra đời từ tháng 2/2008, khi đó Iran tìm kiếm một giải pháp giao dịch dầu mỏ thuận tiện hơn, tự do hơn và nhất là không phụ thuộc vào đồng USD của Mỹ. Các giao dịch trên sàn được thiết lập nhằm trao đổi hợp đồng lấy đơn vị tiền tệ euro, rial của Iran hay các đơn vị tiền tệ mạnh khác thay cho USD.
Việc
Riêng năm 2011 chỉ tính từ tháng 1/2011 đến 4/2011, xuất khẩu dầu thô của Iran vào Trung Quốc đã tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái, và Iran hiện đang trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn thứ ba cho Trung Quốc, với sản lượng tương đương khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày. Tuy nhiên, với việc ngày càng có nhiều nước cung cấp dầu thô cạnh tranh từ Nam Mỹ và Trung Đông, Iran đang đứng trước sức ép phải điều chỉnh khung giá bán sao cho phù hợp.
Đại sứ Trung Quốc tại Tehran Vũ Hồng Dương phát biểu tại một hội nghị thương mại Trung Quốc - Iran hôm 18/7 rằng, với giá trị trao đổi mua bán giữa 2 nước ước đạt 13,28 tỉ USD trong 4 tháng đầu năm, Bắc Kinh đang hy vọng sẽ đưa giá trị mua bán đó lên 40 tỉ USD vào cuối năm nay