Quốc hội Serbia cấm nghị sĩ... văng tục

Thứ Sáu, 28/09/2012, 12:45

Đoàn Chủ tịch Skupstina (Quốc hội Cộng hòa Serbia) vừa ban hành một bản nội quy mới, chính thức có hiệu lực từ đầu tháng 9 vừa qua nhằm điều chỉnh các hành vi của giới dân biểu, buộc mọi nghị sĩ phải tuân thủ nếu không muốn nhận hình phạt nghiêm khắc.

Nội quy chỉ rõ từ giờ trở đi tất cả các thành viên Quốc hội không được văng tục, chửi thề, không được có cử chỉ đe dọa người khác như giơ nắm đấm hoặc bạt tai, cũng như không được phép la hét, huýt sáo chế giễu hay ném giày vào đối thủ chính trị. Ngoài ra, trong các phiên họp của Skupstina những người tham dự phải tắt điện thoại di động, không được dùng camera chụp ảnh người khác, cũng như chơi game trên máy tính cá nhân.

Hình ảnh đi lại mất trật tự, chửi đổng, nguyền rủa đay nghiến lẫn nhau, thậm chí các nữ nghị sĩ còn tháo giày cao gót ném thẳng về phía chủ tọa là hiện tượng vô cùng phản cảm, làm hoen ố nghị trường nhất là trong các phiên họp được truyền hình trực tiếp. Ví như trong một lần ẩu đả giữa phòng họp lớn của Skupstina năm 2009, dân biểu Sarbolyub Zivanovic thuộc đảng Cấp tiến đã đấm chảy máu mũi người đồng nghiệp Igor Becic; trong khi thủ lĩnh đảng Cấp tiến Tomislav Nicolic đang túm tóc đối thủ Slobodan Micalovic giật liên hồi…

Còn các hiện tượng khác như nhổ nước bọt, véo tai, hất nước vào mặt người đối diện, hay giật dây dẫn microphone khi đang phát biểu là hình ảnh phổ biến trong các phiên họp của Quốc hội Serbia.

Cảnh đứng ngồi lộn xộn thường thấy trong các phiên họp của Skupstina.

Do vậy nội quy mới nhằm chấn chỉnh mọi hành vi vô văn hóa vốn lộng hành tại Skupstina, lấy lại niềm tin của giới cử tri. Những điểm khác thuộc bản nội quy còn cấm các dân biểu không được mặc áo phông in ảnh lãnh tụ đảng phái của mình, không được đến họp trong trạng thái mất tỉnh táo…

Ngay từ đầu năm 2012, sau khi các phương tiện truyền thông Serbia lột tả tình trạng rượi chè bê tha ngang nhiên giữa giới dân cử, Ban lãnh đạo Skupstina đã ban hành lệnh cấm vận chuyển, khoản đãi và sử dụng thức uống có nồng độ cồn cao trong trụ sở nghị viện ở thủ đô Belgrade, cũng như tại các văn phòng đại diện ở các địa phương khác. Hiện thời 2 nhà hàng thuộc khuôn viên tòa nhà trụ sở Skupstina không còn bán rượu cho thực khách nữa.

Cuối bản nội quy là những mức phạt tương ứng với các hành vi khác nhau, không loại trừ cả hình phạt truất quyền dân biểu và bị bãi nhiệm thẳng thừng. Đi kèm là mức phạt tiền cụ thể, trong đó cao nhất tương đương một tháng lương nghị sĩ

K.Dung (theo Deutsche Welle)
.
.