Bắt nhanh 3 đối tượng phạm tội nguy hiểm

Thứ Hai, 20/04/2020, 17:29
Ngày 16/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra vừa bắt giữ hai đối tượng Đào Huy Hoàng, tức "Hoàng Đen" (ngụ huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) và Phạm Minh Hoàng, hay còn gọi "Hoàng Đặng" (ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận).

Cả hai cùng SN 1992, bị bắt để điều tra về hành vi "cướp tài sản". Hoàng "Đặng" và Hoàng "Đen" là hai nghi phạm trong vụ cầm súng và dao đột nhập vào nhà một người dân, khống chế, trói 5 người trong gia đình này để cướp…

Vụ việc bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng 11/4. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhận được tin báo của Công an huyện Xuân Lộc đề nghị Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì khám nghiệm và phối hợp điều tra vụ án "Cướp tài sản". Vụ án xảy ra vào đêm 11-4 tại nhà ông Trương Tiến Hậu (sinh năm 1976, ngụ xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Theo điều tra, khoảng 3 giờ ngày 11/4, 2 đối tượng đeo khẩu trang, mang găng tay, đội nón bảo hiểm, cầm súng, đột nhập vào nhà ông Trương Tiến Hậu. Đối tượng đã trèo qua tường rào bên hông nhà, cắt song cửa sổ, đột nhập vào bên trong. Chúng mò vào phòng 2 cô con gái của gia chủ, dùng súng, dao khống chế sau đó dùng dây trói tay và cắt một đoạn dây điện trói chân 2 nạn nhân.

Chúng cướp đi một chiếc lắc tay và một sợi dây chuyền vàng. Sợ nạn nhân tri hô, chúng đè gối lên trên mặt 2 cô gái rồi tiếp tục tìm sang phòng vợ chồng ông Hậu.

Lúc này ông Hậu và vợ, bà Nguyễn Thị Thu Thảo cùng con trai vẫn đang ngủ say. Chúng dùng dao, súng khống chế vợ chồng ông Hậu và đe dọa nếu la hét sẽ giết.

Đối tượng Phạm Minh Hoàng.

Sau đó chúng dồn tất cả các nạn nhân vào phòng của vợ chồng ông Hậu và và uy hiếp, đe dọa nạn nhân rồi lục soát, cướp đi 21 vòng ximen, 1 sợi dây chuyền, 2 chiếc lắc, 2 chiếc nhẫn và 3 sợi dây chuyền vàng, 20.000.000 đồng, 100 USD, 1 điện thoại di động IPhone 8 Plus, 1 điện thoại Samsung J6... Tổng trị giá tài sản 2 đối tượng cướp được khoảng 217 triệu đồng.

Ngoài ra chúng còn lấy đi 1 sổ tiết kiệm, 2 giấy đăng ký xe. Trong lúc đe dọa nạn nhân đưa giấy tờ, chìa khóa xe Honda SH thì bất ngờ một đối tượng dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt vợ chồng ông. Lợi dụng lúc đối tượng sơ hở khi đang uy hiếp cha mẹ, con ông Hậu bỏ chạy ra ngoài và tri hô.

Hai tên cướp vội vàng ôm tài sản chạy ra ngoài, nhảy lên chiếc xe máy đang dừng trước sân tẩu thoát theo hướng Quốc lộ 1A về phía Bình Thuận.

Xác định đây là vụ cướp manh động, táo tợn và nguy hiểm, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Xuân Lộc và Công an tỉnh Bình Thuận tập trung truy xét các đối tượng. Chỉ sau mấy ngày, các trinh sát đã lần ra tung tích của hai nghi phạm khi chúng trốn ở Bình Thuận.

Hoàng "Đặng" và Hoàng "Đen" là hai tên cướp có nhiều tiền án, mỗi tên từng "trang bị" cho mình 3 tiền án.  Hoàng "Đen" có 3 tiền án tội "Cố ý gây thương tích", "Tàng trữ vũ khí trái phép" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Hoàng "Đặng" 3 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích", "Cướp tài sản" và "Trộm cắp tài sản". Chúng hành động chuyên nghiệp, có vũ khí, nguy hiểm và manh động.

Do vậy, việc bắt giữ các đối tượng phải cực kỳ thận trọng, phải tổ chức theo sát và bắt giữ ngay khi có cơ hội. 23 giờ 30 ngày 15/4, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận ập vào một căn nhà tại huyện Đức Linh nơi hai tên cướp đang lẩn trốn, bắt cả hai nghi phạm và di lý về Đồng Nai để phục vụ điều tra.

Cũng trên địa bàn Đồng Nai, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 9/4, một vụ án kinh hoàng đã xảy ra tại một nhà trọ ở tổ 17, KP8, phường Long Bình, TP Biên Hòa. Đối tượng Đậu Đức Mười, kẻ từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù ngày 25/3 vừa qua, đã lẻn vào phòng trọ trộm điện thoại. Bị phát hiện, Mười đã xuống tay sát hại nạn nhân, Phạm Thị Bình Minh (sinh năm 2004, trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên- Huế) là công nhân thời vụ của Công ty TNHH INZI, TP Biên Hoà.

Đối tượng Mười bị Công an Đồng Nai bắt giữ.

Nạn nhân mới thuê trọ ở đây được 2 ngày. Gây án xong Mười bỏ trốn khỏi địa bàn. Mười đã bị các trinh sát hình bắt giữ vào ngày 14/4, sau hành trình truy đuổi gần 2.000 km. Là đối tượng từng ra tù vào tội nên Mười có rất nhiều kinh nghiệm, thủ đoạn lẩn trốn, xóa xấu vết để đối phó với cơ quan Công an.

Đại diện Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, với các đối tượng chuyên nghiệp, như 3 đối tượng vừa bị bắt, chúng đều là những kẻ có tiền án tiền sự, cực kỳ manh động, liều lĩnh, sẵn sàng ra tay sát hại nạn nhân khi bị phát hiện, truy bắt, nên người dân cần hết sức cảnh giác, bình tĩnh… để xử lý tình huống.

Đức Hà
.
.