Khởi tố vụ án 2 tử tù trốn trại

Thứ Bảy, 16/09/2017, 07:57
Ngày 14-9, Cơ quan CSĐT-CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án để điều tra vụ 2 tử tù trốn khỏi nơi giam giữ tại Trại tạm giam T16 Bộ Công an vào đêm 10-9.

Cơ quan CSĐT-CATP Hà Nội cũng đã phát lệnh Truy nã đặc biệt nguy hiểm trên phạm vi toàn quốc đối với Lê Văn Thọ (tức Thọ "sứt", 37 tuổi, trú tại xóm 6, Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (28 tuổi, trú tại thôn Lập Thạch, Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội) là 2 tử tù đã có hành vi trốn khỏi nơi giam giữ tại Trại giam T16.

Hiện các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội đang ráo riết truy bắt các đối tượng…

Án chồng án

Tử tù Lê Văn Thọ vốn là một trùm giang hồ với nhiều tiền án, tiền sự. 5 năm trước, Thọ "sứt" từng gây ra một vụ án "chấn động" khi cùng đàn em vác vũ khí nóng lên tận nhà ông trùm ma túy Sồng A Dế (trú tại bản Lũng Xá, Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn La) để đòi nợ.

Ngày 3-3-2012, Thọ cùng Lê Xuân Mẽ, Tăng Bá Vinh, Đỗ Văn Nhuân, Nguyễn Song Toàn mang theo 4 khẩu súng đến bản Lũng Xá vào nhà Sồng A Dế để đòi nợ. Không gặp được Dế, chúng đã bắt cóc cháu Sồng Thị G. (SN 2006) là con gái của Dế với mục đích buộc Dế phải đưa 500 triệu đồng để chuộc cháu G.

Hành vi của Thọ và đồng bọn đã bị ông nội cháu G. là Sồng A Lứ và anh Sồng A Dơ phát hiện, hô hào dân bản đuổi theo. Nhóm của Thọ liều lĩnh dùng súng bắn. Đến khu vực sân vận động thuộc bản Lóng Luông, các đối tượng gặp phải chốt chặn của anh Tráng A Pủa là Công an viên của bản Lóng Luông và anh Nguyễn Văn Đăng, ở bản Tân Lập, xã Lóng Luông. 

Một đối tượng trong nhóm của Thọ đã chĩa súng về phía anh Sồng A Dơ nhả đạn, khiến anh Dơ thủng dạ dày. Trên đường trở về Hòa Bình, Thọ và Mẽ đã có nhiều lần gọi cho anh Sồng A Dế yêu cầu mang tiền đến. Đồng thời Lê Văn Thọ đã chỉ đạo Toàn, Nhuân đưa cháu G. về Hà Nội, sau đó quay lại Hòa Bình để đánh lạc hướng cơ quan công an.

Người dân có thông tin về hai tử tù Lê Văn Thọ, Nguyễn Văn Tình cần báo ngay cho cơ quan Công an.

Tổ chức điều tra rạng sáng ngày 6-3, Công an TP. Hà Nội đã bắt giữ được Thọ "sứt" cùng hai đối tượng là Lê Xuân Mẽ, (SN 1982 trú tại Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương) và Nguyễn Thái Nhật (SN 1985 trú tại ở Kim Thành, Hải Dương) khi chúng đang di chuyển tại khu vục cầu Thanh Trì (Hoàng Mai, Hà Nội). Mở rộng vụ án, cơ quan công an bắt giữ thêm hàng chục đối tượng khác. Đồng thời thu giữ 4 khẩu súng quân dụng gồm AK, súng K59, K54, Colt; 4 kíp mìn cùng ma túy...

Cuối năm 2014, do có mâu thuẫn với 2 anh là Trần Mạnh T. và anh Trần Quang Kh., trú tại thị trấn Kiện Khê (Thanh Liêm, Hà Nam), Thọ "sứt" đã chỉ đạo hai đàn em đi xử 2 người này. Các đối tượng phát hiện anh T. và cháu Trần Mạnh C. đang đi trên đường lập tức áp sát rồi nổ súng. May mắn anh T. và cháu C. thoát chết song anh T. vẫn bị tổn hại sức khỏe 33%, còn cháu C. bị tổn hại sức khỏe 56%.

Trong lúc vụ án đang được Công an tỉnh Hà Nam rốt ráo điều tra thì tháng 5-2015, Thọ "sứt" tiếp tục điện thoại thuê Lê Quang Tuấn (ở Quảng Ninh) sử dụng mìn để sát hại anh Hoàng Quốc Đ. và chị Lê Thu H. ở TP. Sơn La (Sơn La). Rất may cho vợ chồng anh Đ., chị H., đối tượng Lê Quang Tuấn đã không làm theo yêu cầu của Thọ. Trong tháng 5-2015, Lê Văn Thọ điện thoại chỉ đạo Vũ Văn Dũng (ở Hải Dương) lừa đảo chiếm đoạt của Lê Văn Chín bằng hình thức bán cho Lê Văn Chín 6 bánh ma túy giả trị giá 1 tỷ 170 triệu đồng. Tháng 6-2015, Lê Văn Thọ tiếp tục điện thoại chỉ đạo Vũ Văn Thắng, Nguyễn Văn Cương (ở Hải Dương) và Diệp Văn Duy mua bán trái phép 1,87kg Ketamine.

Tháng 5-2017 vừa qua, TAND tỉnh Hà Nam đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Lê Văn Thọ và đồng bọn với các tội danh "Giết người", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Mua bán trái phép chất ma túy". Sau 2 ngày xét xử HĐXX đã tuyên án Lê Văn Thọ 20 năm tù cho tội danh Giết người; 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Lê Văn Thọ phải chấp hành chung cho cả 3 tội là Tử hình.

Tham gia mua bán hàng trăm bánh heroin

Không phải là tội phạm hình sự cộm cán, song Nguyễn Văn Tình là mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia do "mẹ già" Đặng Minh Châu (SN 1973, trú phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) cầm đầu, đã buôn bán vận chuyển trót lọt hàng ngàn bánh heroin.

Được biết ngày 23-7-2015 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C47 Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình, Cục Cảnh sát biển và Công an TP Hà Nội phát hiện 3 xe ôtô đi nối tiếp nhau, trong đó 2 ôtô tải có biểu hiện nghi vấn nên lần lượt kiểm tra.

Lực lượng Công an phát hiện trên thùng ôtô tải BKS 29H-8682, do Nguyễn Văn Tuyến (SN 1971, trú ở Hưng Yên) điều khiển chở 1 bình gas công nghiệp có dấu hiệu bất thường. Tiến hành tháo bỏ phần gia công thêm ở đáy bình gas đó, cơ quan chức năng lôi ra 170 bánh heroin. Tổ chức khám xét nơi ở những người liên quan, cơ quan công an tiếp tục phát hiện, thu giữ 2 bình gas công nghiệp, chứa tổng cộng 320 bánh heroin. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ 2 khẩu súng quân dụng K59, 1 hộp tiếp đạn K59, 1 băng đạn của súng AR15.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã lần lượt bắt giữ tổng cộng 15 đối tượng về các tội danh mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm.

Cơ quan công an đã làm rõ, trước thời điểm thu giữ 490 bánh heroin, đường dây này đã vận chuyển trót lọt 2 chuyến "hàng" với số lượng 524 bánh heroin trong đó Nguyễn Văn Tình tham gia cùng đồng phạm mua bán, vận chuyển tổng cộng 205 bánh heroin; nâng tổng số ma túy đường dây này vận chuyển lên 1.219 bánh heroin, qua đó thu lời bất chính hơn 13 tỉ đồng và khoảng 800.000 nhân dân tệ.

Tháng 6-2016 Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tình để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tháng 4-2017 TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy do Đặng Minh Châu cầm đầu. Sau nhiều ngày xét xử, Nguyễn Văn Tình cùng với 7 bị cáo khác đã phải lãnh án tử hình.

Báo ngay cho Cơ quan Công an khi có thông tin về đối tượng

Sau khi xảy ra vụ việc 2 tử tù trốn trại, ngày 12-9-2017, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Lê Văn Thọ, Nguyễn Văn Tình. Tiếp đó ngày 14-9, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng trên để điều tra về tội "Trốn khỏi nơi tạm giam giữ".

 Đồng thời, Lãnh đạo Công an TP cũng đã giao cho Phòng Cảnh sát hình sự (mà chủ công là Đội Điều tra trọng án và Đội Chống tội phạm cướp, cướp giật) phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an nhiều quận huyện trong thành phố tổ chức hàng loạt các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy bắt hai đối tượng đặc biệt nguy hiểm này.

Được biết, sau khi trốn thoát khỏi phòng biệt giam, Thọ và Tình đi taxi về xã Yên Trung (Thạch Thất, Hà Nội) và tìm đến nhà một người thân ở đây. Bọn chúng lấy đi một xe máy Dream cao màu nâu BKS 29X6 2817 đội mũ bảo hiểm màu xanh sẫm và màu hồng rồi tẩu thoát theo đường 446.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nếu phát hiện ra hai đối tượng Thọ và Tình (có đặc điểm như trong thông báo truy tìm) cần báo ngay cho Cơ quan công an. Đặc điểm nhận dạng: đối tượng Tình cao 1m70, dáng người gầy, tóc cắt ngắn, mặc áo sơ mi dài tay màu xanh xám, có họa tiết dạng hoa, quần vải màu tím than. Đối tượng Thọ cao 1m65, dáng người đậm, mặt có râu quai nón, mặc áo sơmi dài tay kẻ ô màu tro, quần bò dài màu xanh.  

Đặc biệt, do các đối tượng thuộc loại hình sự nguy hiểm nên người dân cần hết sức cẩn trọng, bình tĩnh nếu vô tình gặp. Chỉ cần ghi nhận BKS xe, các vật dụng chúng đang sử dụng; cung đường bọn chúng đang trốn chạy… và báo ngay về Đội Điều tra trọng án (Đội 9) Phòng PC45 Công an TP Hà Nội theo số điện thoại: 069.219.6451- 0983.304.867.

Yên Chi
.
.