Ngăn chặn nạn cờ bạc mùa đại dịch

Thứ Tư, 19/05/2021, 10:03
Có thể nói, đại dịch COVID-19 đã và đang tác động rất lớn đến đời sống người dân, rất nhiều người bị mất việc làm. Và để mưu sinh, có không ít kẻ lại muốn "ngồi mát ăn bát vàng" bằng cách đổ tiền vào những cặp số may rủi. Lại có những người ngang nhiên tụ tập gầy sòng tá lả, xóc đĩa... Thời gian qua, Công an TP Hà Nội triệt phá hàng loạt ổ nhóm, tụ điểm đánh bạc lớn trên địa bàn thành phố...


Chặt đứt đường dây lô đề ngàn tỉ

Nhiều năm trở lại đây, trong giới lô đề tại Hà Nội nổi lên một "nhà cái" có biệt danh Phương "Xuân Đỉnh". Các môn đệ của "thánh đề thần lô" luôn kháo nhau muốn ăn to, đánh lớn thì phải tìm đến chị. Và, thiên hạ cũng truyền tai nhau, có những "ma đề" một ngày nướng vào những cặp số lên đến cả tỷ đồng.

Những thông tin trên không qua mắt được các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự. Tổ chức điều tra, Cơ quan công an phát hiện ngoài việc tổ chức chơi lô đề cờ bạc, thì đường dây của Phương còn dính dáng đến cả ma túy tổng hợp... Chuyên án bóc dỡ ổ nhóm tội phạm này đã được Phòng Cảnh sát hình sự xác lập.

Vẫn còn nhiều người mê các trò đỏ đen trên mạng.

Sau một thời gian dài tổ chức các biện pháp nghiệp vụ, đầu tháng 5-2021 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã "cất vó", bắt giữ "bà trùm" Trịnh Thị Phương (SN 1969, thường trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) cùng hàng chục đối tượng trong đường dây.

Theo tài liệu điều tra ban đầu từ Cơ quan công an, khoảng 2 năm trở lại đây, Phương và đồng bọn đã tạo lập một đường dây lô đề "khép kín" với những thủ đoạt hết sức tinh vi. Khách muốn chơi đều phải được người thân quen giới thiệu. Người chơi và nhà cái không hề biết mặt nhau, chỉ nhắn tin qua phần mềm điện thoại di động. Những thông tin trao đổi về số tiền chơi cũng nhanh chóng bị các đối tượng xóa bay tăm tích. Tổng số tiền chạy qua đường dây của Phương lên đến hơn 1.200 tỉ đồng.

Để đường dây hoạt động trơn tru, Phương thuê một đối tượng làm kế toán, tổng hợp mọi số liệu mà người chơi đặt cược. Cô này là Lê Phương Thanh, SN 1988, trú tại phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Thanh đã sử dụng một phần mềm kế toán chuyên dụng trên mạng Internet để tính toán thắng thua mỗi khi có kết quả xổ số để Phương trả kết quả cho khách.

Cơ quan công an thu giữ tang vật gồm gần 2 tỉ đồng  tiền mặt, phong tỏa hơn 2 tỉ đồng của các đối tượng tổ chức đánh bạc, 2 xe ô tô, nhiều điện thoại di động và một số tài liệu có giá trị chứng minh tội phạm khác.

Cơ quan công an cũng làm rõ, chỉ trong một ngày đầu tháng 5-2021, đối tượng Nguyễn Thanh Phương (SN 1987, trú tại  Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội) đã chuyển "bảng" cho bà trùm Trịnh Thi Phương số tiền lên tới gần 1 tỉ đồng, đối tượng Nguyễn Thị Minh Tuyết (SN 1961, trú tại phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) chuyển bảng cho Phương hơn 500 triệu đồng. Để giảm thiểu rủi ro, Trịnh Thị Phương lại chuyển cho một số đối tượng khác.

Trong quá trình bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Phương, Phòng Cảnh sát hình sự cũng bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi đánh bạc ăn tiền, thu giữ hơn 20 triệu đồng. Đồng thời, phát hiện 2 đối tượng Nguyễn Thanh Phương và Hoài Anh có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy tổng hợp tại một chung cư trên địa quận Hai Bà Trung, Hà Nội. Vụ án hiện đang được Cơ quan công an điều tra mở rộng.

Còn nhớ, vào cuối tháng 3-2021, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm phối hợp với Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) chặt đứt một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức "lô đề” với số tiền giao dịch lên đến hơn 1.000 tỉ đồng.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề bị Công an huyện Ba Vì phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá.

3 đối tượng chính trong đường dây bị bắt giữ gồm Phùng Văn Hùng (tức Hùng “Cụt”, SN 1979, thường trú tại xã Vật Lại), Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1976, thường trú tại xã Đồng Thái) và Dương Văn Nam (SN 1985, thường trú tại xã Phú Sơn) cùng huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra của Cơ quan công an, từ đầu năm 2020, Hùng và Sơn đã đứng ra nhận số "lô, đề" của các đối tượng đánh bạc trên địa bàn huyện Ba Vì và các tỉnh lân cận Hà Nội như Sơn La, Phú Thọ, Bắc Ninh... Trung bình mỗi ngày, các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền khoảng 6 tỉ đồng.

Ngày 3-3-2021, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã bắt giữ ổ nhóm trên. Tang vật thu giữ gồm 6 điện thoại di động và 100 triệu đồng tiền mặt. Tính từ đầu năm 2020 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc với số tiền giao dịch lên đến 1.000 tỉ đồng.

Xóa nạn xóc đĩa

Theo một chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự, trong thời điểm đại dịch COVID-19 diễn ra hết sức căng thẳng, vẫn có nhiều đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp tụ tập tổ chức sát phạt. Cơ quan công an đã triệt phá hàng loạt ổ nhóm tại các quận, huyện ngoại thành như Thường Tín, Phúc Thọ, Gia Lâm... Điển hình là ổ cờ bạc tại dưới hình thức xóc đĩa trên địa bàn huyện Thường Tín, TP Hà Nội bị phá vào tháng 2-2021.

Qua thông tin từ quần chúng nhân dân, Cơ quan công an phát hiện nhóm đối tượng cầm đầu tổ chức sới bạc gồm: Nguyễn Văn Son (SN 1980), Nguyễn Xuân Phúc (SN 1983), Nguyễn Bá Võ (SN 1996), Lương Đình Yên (SN 1984) và Đoàn Trọng Giáp (SN 1994). Các đối tượng trên đều có hộ khẩu ở huyện Thường Tín, Hà Nội, có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến hủy hoại tài sản; ma túy, cướp, trộm cắp, đánh bạc...

Hàng chục đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa bị bắt giữ.

Xác định đây là ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp lôi kéo nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự ở các quận, huyện, địa phương khác tham gia, bản thân đối tượng Nguyễn Văn Son năm 2017 đã bị cơ quan điều tra bắt về tội tổ chức đánh bạc, Phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức lực lượng trinh sát, xác minh và xây dựng kế hoạch triệt phá.

Sau một thời gian tổ chức xác minh kỹ lưỡng, tháng 2-2021 Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Thường Tín ập vào bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Son cùng đồng bọn đang tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Tại hiện trường, Cơ quan công an đã thu giữ hơn 279 triệu đồng, nhiều dụng cụ dùng để đựng tiền, phục vụ cho việc sát phạt... Son bàn bạc thống nhất với Nguyễn Huy Thức ở xã Chương Dương, huyện Thường Tín, Hà Nội (hiện đang bỏ trốn) tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa được thua bằng tiền. Mỗi ngày các đối tượng tổ chức 2 ca và thu phế.

Son có nhiệm vụ tìm kiếm địa điểm để tổ chức đánh bạc và chuẩn bị đĩa bát, quân vị, còn Nguyễn Huy Thức có nhiệm vụ thuê và trả tiền công từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/ca đánh bạc cho người xóc cái, canh gác bảo vệ sới bạc, thu “phế” của các đối tượng đánh bạc.

Ngày 19-2, Son cùng đồng bọn tổ chức đánh bạc tại nhà Son tại thôn Đan Nhiễm (xã Khánh Hà, huyện Thường Tín). Tham gia đánh bạc có khoảng hơn 20 người. Phúc ngồi xóc cái, Giáp làm bảo vệ canh gác sới bạc. Riêng các đối tượng Võ và Yên thu “phế” của các đối tượng đánh bạc được 9 triệu đồng. Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, Son và đồng bọn đang tổ chức đánh bạc thì bị lực lượng cảnh sát hình sự và Công an huyện Thường Tín ập vào bắt quả tang.

Gần như cùng vào thời điểm trên, Đội Chống tệ nạn xã hội và buôn bán người, Phòng Cảnh sát hình sự cũng triệt phá một ổ nhóm cờ bạc lớn trên địa bàn huyện Phúc Thọ (Hà Nội). Cầm đầu ổ nhóm này là Lê Quốc Quân (SN 1983, thường trú tại xã Sen Phương, Phúc Thọ).

Người dân xem Công an triệt phá một ổ bạc.

Ngày 20-2-2021, khoảng 20 đối tượng đang say sưa sát phạt dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền tại căn nhà tạm của Quân ở thôn 8, xã Sen Phương, Phúc Thọ, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự bất ngờ ập vào bắt giữ. Tại hiện trường, lực lượng điều tra thu giữ bát đĩa, 4 quân vị hình tròn và hơn 30 triệu đồng tiền mặt. Đối tượng Quân khai nhận mỗi ngày tổ chức 2 ca, mỗi con bạc phải đóng "phế" vào cửa từ 100 ngàn đồng đến 300 ngàn đồng/người/ca.

Chưa hết, cuối tháng 2-2021 ổ nhóm tổ chức đánh bạc, đánh bạc tại huyện Gia Lâm đã bị cán bộ trinh sát Đội Chống tội phạm trên các tuyến, địa bàn bắt quả tang. Hai đối tượng "đầu tàu" ổ nhóm này là Nguyễn Đức Bình (SN 1982, trú tại xã Kim Sơn, Gia Lâm) và Đỗ Ngọc Thắng (SN 1984, trú tại xã Phú Thị, Gia Lâm). Sới bạc được tổ chức tại nhà của đối tượng Nguyễn Minh Giáp (SN 1971, thường trú tại xã Phú Thị, Gia Lâm).

Hằng ngày có khoảng 20 con bạc tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền tại nhà của Giáp. Đối tượng Bình sẽ cầm cái, còn Thắng thu tiền phế vào cửa và làm hồ lỳ. Nhóm này thu phế vào cửa là 500 ngàn đồng/người/ca. Tang vật Cơ quan công an thu giữ gồm 1 bát sứ màu trắng, 1 đĩa sứ màu trắng, 64 quân vị hình tròn và hơn 50 triệu đồng tiền mặt.

Cũng theo một chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự, thời gian qua tệ nạn cờ bạc, lô đề trên địa bàn thành phố có những diễn biến phức tạp. Bất chấp dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp, các con bạc vẫn tụ tập trên 20 đối tượng để sát phạt, nhằm thỏa mãn đam mê đỏ-đen...

Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an TP Hà Nội, lực lượng cảnh sát hình sự đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an các quận, huyện chủ động nắm tình hình, đấu tranh quyết liệt với tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trong đó, chú trọng công tác khảo sát, lập kế hoạch kiểm tra, tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ để có kế hoạch phát hiện, bắt và xử lý ngay, không để hình thành các ổ nhóm, tụ điểm phức tạp về cờ bạc. Với quyết tâm cao, chỉ trong thời gian ngắn, nhiều tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lô đề, xóc đĩa, đánh bạc online... đã bị triệt phá.

9x nạp gần 4 tỉ đồng để đánh bạc online

Tháng 4-2021, Phòng Cảnh sát hình sự đã khám phá vụ “Đánh bạc trên không gian mạng”, số tiền đánh bạc lên tới nhiều tỉ đồng.

Theo tài liệu điều tra ban đầu từ Cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Văn Hưng (SN 1994, trú tại Lập Thạch, Vĩnh Phúc) sử dụng nhiều tài khoản online để tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi game trực tuyến.

Hưng nạp tiền vào các tài khoản của đại lý game tài xỉu trên các ứng dụng Nổ hũ, Bayvip, Gamevip... để chơi. Chỉ trong khoảng 1 tháng (từ tháng 2 đến tháng 3-2021) Hưng đã chuyển số tiền gần 4 tỉ đồng vào các tài khoản đánh bạc online và tiền điện tử. Hiện, vụ án đang được điều tra mở rộng.

M. Tiến - M. Trí
.
.