Pháp: Phóng thích thủ phạm vụ lừa đảo 7 tỉ USD

Thứ Ba, 01/04/2008, 09:45
Sáng ngày 18/3, Tòa phúc thẩm Paris đã ký lệnh trả tự do tạm thời cho Jérôme Kerviel, nhân viên môi giới chứng khoán bị tình nghi lừa đảo gây thiệt hại của Ngân hàng Société générale 7 tỉ USD hồi tháng 2/2008.

Trước đó, vào ngày 14/3, Viện Kiểm sát tối cao Pháp đã yêu cầu Tòa Phúc thẩm Paris gia hạn thời gian tạm giam đối với người đàn ông 31 tuổi này để phục vụ công tác điều tra.

Sở dĩ 3 vị thẩm phán phụ trách vụ án không tuân theo yêu cầu của Viện Kiểm sát là do sau khi họ nghe Kerviel khai báo rằng, không chỉ mình anh ta thực hiện các thương vụ sai trái mà còn có cả sự giúp sức của trợ lý cùng người quản lý trực tiếp của anh ta.

Sau khi ký giấy được tha Jérôme Kerviel đã rời khỏi nhà giam Santé ở Paris, nơi anh ta bị giam giữ từ ngày 8/2.

Tuy nhiên, Kerviel vẫn chịu sự quản thúc tại gia để chờ trát gọi của tòa án khi công tác điều tra kết thúc vì anh ta còn bị truy tố với nhiều tội danh như lạm dụng lòng tin của cấp trên, sử dụng tài liệu giả mạo và đột nhập trái phép vào hệ thống xử lý dữ liệu tự động của Ngân hàng Société générale

H.B (Theo AFP)
.
.