Trục lợi chính sách gây thất thu tiền tỷ ở Trà Vinh

Thứ Ba, 28/04/2020, 19:36
Kết quả thanh tra cho thấy, việc thực hiện miễn giảm tiền sử dụng đất cho người có công tại 7/9 huyện ở Trà Vinh đã có những sai phạm, gây thất thu ngân sách số tiền hơn 11 tỷ đồng. Huyện Châu Thành xảy ra sai phạm nhiều nhất, gây thất thoát ngân sách hơn 4,6 tỷ đồng.


Cán bộ cấu kết cò đất trục lợi

Thanh tra tỉnh Trà Vinh kết luận, có 310 hồ sơ gia đình chính sách được UBND các huyện Châu Thành, Cầu Ngang, Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần, Trà Cú và Duyên Hải miễn giảm tiền sử dụng đất gần 35 tỷ đồng.

Trong đó, có 55 hồ sơ bị người khác lợi dụng làm thất thu ngân sách 8,6 tỷ đồng. 50 hồ sơ miễn giảm cao hơn quy định và một hồ sơ do Chi cục Thuế huyện ra thông báo thuế thiếu tiền sử dụng đất, thất thu hơn 2,3 tỷ đồng. 

Đặc biệt, có 2 hồ sơ cùng một hộ gia đình nhưng được miễn giảm 2 lần, thất thu 107 triệu đồng. Riêng huyện Châu Thành có tới 50 hồ sơ sai phạm, thất thu ngân sách hơn 4,6 tỷ đồng, tiếp đến là Tiểu Cần, Cầu Kè, Trà Cú…

Ông Diệp Văn Thạnh, nguyên Chủ tịch UBND TP Trà Vinh bị khởi tố, bắt tạm giam.

Huyện Châu Thành có 63 hồ sơ của gia đình chính sách được miễn giảm tiền sử dụng đất gần 8,4 tỷ đồng.

Qua kiểm tra có 26/63 hồ sơ, UBND huyện ban hành quyết định miễn giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất cao hơn quy định, thay vì giảm 70% thì được miễn 100%, gây thiệt hại hơn 1,3 tỷ đồng. Trong 63 hồ sơ nêu trên, có 24 hồ sơ người hưởng lợi không phải là gia đình chính sách mà bị người khác lợi dụng, gây thiệt hại hơn 3,3 tỷ đồng.

Những hồ sơ này chia làm hai nhóm, 19 hồ sơ do chủ đất cấu kết với "cò đất" lập nên, gây thất thu ngân sách hơn 2,7 tỷ đồng. Có 5 hồ sơ chính chủ đất lợi dụng gia đình chính sách để miễn giảm tiền sử dụng đất, gây thất thu 574 triệu đồng.

Đơn cử, ông Nguyễn Ngọc Sang, công chức địa chính xây dựng xã Hiếu Tử đã lợi dụng diện gia đình chính sách để được miễn giảm tiền sử dụng đất. Ngoài ra, trong 19 hồ sơ này có 4 hồ sơ do 3 người môi giới là cán bộ, công, viên chức thực hiện, gồm: Lê Long Nhản, Phó giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Châu Thành (2 hồ sơ); Kiêm Siêng, giáo viên Trường THCS-THPT Lương Hòa A và Trần Minh Quang, mỗi người thực hiện một hồ sơ.

15 hồ sơ còn lại do 9 "cò đất" thực hiện, gồm: Trần Quốc Cường, nguyên công chức địa chính xây dựng UBND phường 4, TP Trà Vinh thực hiện (1 hồ sơ); Trần Mười (2 hồ sơ), bị can trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Trà Vinh. Trong 9 "cò đất", Trần Văn Vui ngụ phường 5 là người thực hiện nhiều nhất, với 6 hồ sơ.

Có 3 hồ sơ do cán bộ, công viên chức thông qua "cò đất" lợi dụng gia đình chính sách để chuyển mục đích sử dụng đất gây thất thu ngân sách hơn 270 triệu đồng. Những người này, gồm: Nguyễn Hoàn Thao; Đoàn Thanh Tú, công chức Chi cục thủy lợi và Lê Hoàng Kim, Trưởng khoa khám bệnh - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh.

Thanh tra tỉnh Trà Vinh kiến nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy kiểm điểm và có hình thức kỷ luật ông Lâm Sáng Tươi, Bí thư Huyện ủy - nguyên Chủ tịch UBND huyện Châu Thành. Ông Tươi chịu trách nhiệm là người đứng đầu với 13 hồ sơ sai phạm, gây thất thoát ngân sách 1,6 tỷ đồng. 

Ông Trần Văn Diều, Trưởng ban Tuyên giáo - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành chịu trách nhiệm với 26 hồ sơ sai phạm, gây thất thu ngân sách hơn 2,6 tỷ đồng. Trong giai đoạn giữ chức vụ Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành, ông Tươi và ông Diều để xảy ra các sai phạm nêu trên.

Thanh tra tỉnh Trà Vinh kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Lê Thanh Bình, Bí thư Huyện ủy Duyên Hải - nguyên Chủ tịch UBND huyện Châu Thành liên quan đến sai phạm của cấp dưới với 17 hồ sơ, gây thất thu ngân sách gần 1,8 tỷ đồng; Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh - nguyên Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, chịu trách nhiệm người đứng đầu với 8 hồ sơ, gây thất thu gần 1,3 tỷ đồng.

Nguyên Phó bí thư huyện trục lợi nửa tỷ đồng

Huyện Cầu Kè có 5 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất nhưng người hưởng lợi không phải là gia đình chính sách, gây thất thoát hơn 1,2 tỷ đồng. Nhiều cán bộ lợi dụng gia đình chính sách, chuyển mục đích sử dụng đất để trục lợi.

Trần Trường Sơn, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh bị khởi tố bắt tạm giam.

Đứng đầu là ông Nguyễn Hữu Phước, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cầu Kè, đã lợi dụng gia đình chính sách, tự đưa tên mình vào diện miễn giảm, hưởng lợi số tiền miễn giảm hơn 515 triệu đồng.

Ông Châu Gia Phẩm, nhân viên ngân hàng (chủ đất) và Thái Văn Linh, công chức địa chính xây dựng xã Ninh Thới đã cấu kết với nhau, lợi dụng gia đình chính sách lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất để được miễn hơn 181 triệu đồng. Tương tự, bà Trần Thị Ngọc Bích, viên chức Trạm y tế xã Thạnh Phú lợi dụng gia đình chính sách đứng tên để được miễn giảm hơn 43 triệu đồng.

Huyện Tiểu Cần có 8 hồ sơ sai phạm, gây thất thu ngân sách hơn 1,1 tỷ đồng. Trong các hồ sơ này, hai người là viên chức, nhân viên gồm: Lê Minh Nhật, Giám đốc khách hàng một doanh nghiệp tại tỉnh  Trà Vinh đã lợi dụng, đứng tên diện gia đình chính sách, trục lợi 259 triệu đồng; bà Huỳnh Thị Thanh Hằng, giáo viên trường tiểu học Hiếu Tử C chuyển mục đích sử dụng đất, trục lợi 200 triệu đồng.

Một hồ sơ khác được phát hiện sai phạm do chủ đất cấu kết với "cò đất" là Lê Thanh Bình, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiểu Cần và bà Lâm Thị Thanh Thúy, công chức địa chính xây dựng xã Hùng Hòa lợi dụng gia đình chính sách để được miễn giảm 149 triệu đồng.

Tại huyện Cầu Ngang, có 3 hồ sơ do cán bộ, công viên chức thực hiện, làm các thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất không đúng quy định, gây thiệt hại gần 290 triệu đồng, gồm: Lâm Thanh Thảo, công chức tư pháp xã Hiệp Mỹ Đông; Phan Minh Quang, Trưởng cơ quan kiểm tra - thanh tra huyện Cầu Ngang và Nguyễn Văn Thương, công chức Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện.

Tại huyện Càng Long, thanh tra phát hiện có 7 hồ sơ người hưởng lợi không phải là hộ chính sách, gây thất thu ngân sách gần 2 tỷ đồng. Huyện Trà Cú có 7 hồ sơ sai phạm, gây thất thu ngân sách 647 triệu đồng. Trong đó 3 hồ sơ do cán bộ viên chức lợi dụng gia đình chính sách gây thất thu 240 triệu đồng.

Cụ thể Nguyễn Thị Hồng Vân, giáo viên trường THPT Trà Cú cùng chồng Lê Thanh Vũ, Giám đốc chi nhánh Văn phòng đất đai huyện Trà Cú lợi dụng chế độ chính sách của thương binh chuyển mục đích sử dụng đất, trục lợi hơn 57 triệu đồng.

Trần Hữu Vinh, giáo viên trường THCS Lương Nguyệt Anh, lợi dụng chế độ chính sách của mẹ liệt sĩ chuyển mục đích sử dụng đất, trục lợi gần 22 triệu đồng và Trần Công Kích, lợi dụng chế độ chính sách của cha liệt sĩ, chuyển mục đích sử dụng đất trục lợi gần 160 triệu đồng. Huyện Duyên Hải có một hồ sơ do Trần Quốc Thanh, công chức tư pháp hộ tịch phường 2 lợi dụng chế độ chính sách người khác chuyển mục đích sử dụng đất, trục lợi 28 triệu đồng.

Theo Thanh tra tỉnh Trà Vinh, UBND các huyện có những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm như cho đối tượng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất trong khi đã được hỗ trợ nhà tình nghĩa; xác định mức miễn, giảm tiền sử dụng đất cao hơn so với quy định; cùng một hộ gia đình chính sách nhưng được giảm 2 lần; thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát để một số cán bộ, công, viên chức, nhân viên thiếu gương mẫu và các đối tượng khác lợi dụng miễn, giảm tiền sử dụng.

Một "cò đất" trục lợi chính sách ở Trà Vinh bị khởi tố bắt tạm giam.

Thanh tra tỉnh Trà Vinh kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật 12 cá nhân trong giai đoạn giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; kiểm điểm trách nhiệm 4 cá nhân, trong giai đoạn giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện và kiểm điểm rút kinh nghiệm 8 cá nhân trong giai đoạn giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tiến hành kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật 30 cá nhân, kiểm điểm trách nhiệm 46 cá nhân và rút kinh nghiệm 5 cá nhân liên quan.

Trong những người bị xem xét trách nhiệm, có trường hợp là Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh; Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phó trưởng Ban Nội chính; Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư; Phó trưởng Ban Quản lý khu kinh tế; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị; Chủ nhiệm Liên minh hợp tác xã tỉnh Trà Vinh.

Chuyển 18 hồ sơ sang cơ quan điều tra

Thanh tra tỉnh Trà Vinh kiến nghị chuyển 15 hồ sơ tại huyện Châu Thành, liên quan đến 13 chủ đất và 9 người môi giới đã cấu kết với nhau thực hiện trục lợi chính sách, gây thất thoát 2,5 tỷ đồng. 3 hồ sơ tại huyện Càng Long cũng được kiến nghị chuyển sang cơ quan điều tra làm rõ hành vi lợi dụng gia đình chính sách để trục lợi, gây thất thu ngân sách gần 800 triệu đồng.

Các hồ sơ này, gồm: hồ sơ Mai Thúy Hằng (hộ chính sách Nguyễn Thị Ba); Lê Thị Vệ (hộ chính sách Huỳnh Văn Xiệu) và Phan Thị Dung (hộ chính sách Nguyễn Văn Bé). Trường hợp hồ sơ Lê Thị Vệ, có nguồn gốc đất từ bà Đỗ Thị Cẩm tặng cho ông Huỳnh Văn Xiệu với diện tích gần 300m2 đất lúa lên đất thổ cư. Ông Xiệu là thương binh nên được miễn gần 686 triệu đồng. Sau đó ông Xiệu chuyển nhượng lại phần đất này cho bà Vệ.

Trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố 13 bị can điều tra về tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Trà Vinh. Những người bị khởi tố, gồm: ông Diệp Văn Thạnh, nguyên Chủ tịch và Trần Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh; 5 cán bộ, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Trà Vinh và 6 người là "cò đất".

Những người này thiếu trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai để "cò đất" và một số cán bộ công chức lợi dụng thực hiện chính sách, thu lợi bất chính gây thiệt ngân sách gần 120 tỷ đồng.

Văn Vĩnh
.
.