Vạch mặt bản chất khủng bố của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”

Thứ Tư, 30/10/2019, 15:12
Liên quan đến vụ nổ ở Cục thuế tỉnh Bình Dương (số 328 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) vào ngày 30-9, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để điều tra về hành vi “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.

Bắt đối tượng gây ra vụ nổ

Khoảng 9 giờ ngày 30-9, tại lầu 2 của tòa nhà trụ sở Cục Thuế tỉnh Bình Dương bất ngờ phát ra một tiếng nổ rất lớn. Vào thời điểm này, một số cán bộ thanh tra của Bộ Tài chính đang làm việc tại Cục thuế tỉnh Bình Dương. Vụ nổ làm bức tường dày 20 cm, rộng khoảng 10 m2 bị phá tung, cửa kính nhiều phòng làm việc vỡ, một số ô tô đậu dười sân của Cục Thuế cũng bị hư hỏng. Rất may là vụ nổ không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, các đơn vị liên quan đã đến hiện trường gồm: Công an, viện kiểm sát, quân sự và lực lượng phòng cháy chữa cháy. Trong đó, lực lượng công binh của quân đội đã đến cùng với công an rà soát toàn bộ khu vực, đồng thời phối hợp xác định loại thuốc nổ mà các đối tượng sử dụng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, loại thuốc nổ được đối tượng sử dụng khả năng là TNT, được chế tạo kích hoạt bằng điện thoại di động. Sau đó, đối tượng đặt vào thùng rác nhà vệ sinh nam tầng 1 của tòa nhà Cục Thuế tỉnh Bình Dương, gây nổ. Ngày 1-10, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ.

Công an làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ nổ.

Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan công an xác định được thủ phạm gây án chính là Trương Dương (SN 1980, trú tại 9/11 khu phố Tây B, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Sáng hôm đó, Dương vào trụ sở Cục Thuế Bình Dương và đi đến tòa nhà phía sau của đơn vị này (nơi làm việc của ban lãnh đạo). Tại đây, Dương vào nhà vệ sinh đặt mìn, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường thì vụ nổ lớn xảy ra. Sau đó, Trương Dương đến một căn nhà bên đường Võ Thành Long (phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) trước khi bỏ trốn đi nơi khác.

Cơ quan Công an ngay lập tức phong tỏa căn nhà nghi phạm ghé qua, làm việc với những người liên quan nhưng không thấy nghi phạm. Những ngày sau đó, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục phong tỏa căn nhà trên, làm việc với chủ căn nhà này và xác định kẻ đã gây ra vụ nổ là Trương Dương.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 10-10 Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố bị can Trương Dương về hành vi “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Trương Dương đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai làm theo chỉ đạo của người có tên Lisa Phạm (họ tên thật là Phạm Thị Anh Đào, SN 1979 tại TP Hồ Chí Minh, hiện đang định cư tại Mỹ), đối tượng này còn lấy tên Phạm Anh Đào, Phạm Lisa. Lisa Phạm là thành viên tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”. Đối tượng này bị trục xuất khỏi Việt Nam năm 2006 và vào tháng 7-2017, Bộ Công an khởi tố bị can, truy nã về hành vi “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.

Lisa Phạm đã móc nối, lôi kéo Trương Dương tham gia tổ chức này. Sau đó, Lisa Phạm giao nhiệm vụ cho Dương đặt thuốc nổ tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương. Vì nơi đây thường xuyên tập trung đông người dân đến nộp tiền thuế cho nhà nước. Lisa Phạm nói nếu vụ nổ thành công, sẽ hỗ trợ cho Trương Dương số tiền 300 triệu đồng.

Chỉ qua mạng xã hội, thậm chí Dương chưa từng gặp người phụ nữ này nhưng vẫn làm theo. Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh và truy tìm đối tượng cung cấp thuốc nổ cho Trương Dương.

Trong tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, Lisa Phạm đóng vai trò lôi kéo những người trẻ tuổi, thiếu hiểu biết, dùng tiền chi phối, khống chế họ trở thành những nạn nhân để chúng thực hiện các âm mưu phá hoại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Năm 2015, các đối tượng cầm đầu tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” chỉ đạo cơ sở móc nối, lôi kéo phát triển lực lượng, thành lập các “chí nguyện đoàn” trong nước; khảo sát tìm địa điểm lập căn cứ, mua vũ khí nhằm thực hiện các hoạt động manh động, khủng bố... nhưng đã bị lực lượng công an Việt Nam kịp thời phát hiện ngăn chặn, bắt, xử lý 4 đối tượng (Hà Ngọc Hân, Mai Xuân Nghĩa, Lương Tuấn Vinh, Nguyễn Văn Hội). Riêng Mai Xuân Nghĩa lẩn trốn sang Lào, sau đó xâm nhập về nước cùng với Đào Quang Thực lên kế hoạch mua vũ khí tấn công khủng bố nhưng bị lực lượng công an Việt Nam phát hiện, bắt giữ.

Những kẻ phá hoại quê hương

Từ cuối năm 2016, Lisa Phạm và các đối tượng cốt cán âm mưu khôi phục tổ chức, tiếp tục âm mưu hoạt động khủng bố tại Việt Nam. Chúng đã tuyên truyền, móc nối, lôi kéo, kết nạp các đối tượng có tư tưởng, thái độ bất mãn trong và ngoài nước tham gia tổ chức phản động “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”. Thông qua mạng xã hội, Lisa Phạm từng lôi kéo, kết nối với nhiều đối tượng khác trong nước thành lập các “nhóm hành động” để tiến hành khủng bố, phá hoại.

Nhóm đối tượng này có ý đồ thực hiện các hoạt động khủng bố, ám sát cán bộ, phá hoại các công trình trọng điểm trong nước, chế tạo bom xăng, bom khói để sử dụng trong các cuộc biểu tình, vu cáo lực lượng chức năng đàn áp người biểu tình... Trước đó, vào cuối tháng 3-2017, theo chỉ đạo của Lisa Phạm, Nguyễn Đức Sinh từ Lào về Việt Nam để tập hợp các đối tượng thực hiện hoạt động khủng bố, phá hoại nhằm gây tiếng vang cho tổ chức.

Ngày 8-4-2017, chúng đốt kho tạm giữ xe vi phạm giao thông số 1 thuộc Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hậu quả làm toàn bộ nhà kho bị cháy cùng 320 xe gắn máy các loại, sập tường rào, thiệt hại 1,3 tỷ đồng. Lisa Phạm còn chỉ đạo Đặng Hoàng Thiện chế tạo bom xăng gây cháy nổ ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Hiện trường sau vụ nổ.

Ngày 22-4-2017, các đối tượng Phát, Vy, Thiện chở bom xăng ngụy trang trong thùng carton bên ngoài ghi chữ “hàng dễ bể”. Tuy nhiên, khi đến bãi giữ xe sân bay, Phát lo sợ hậu quả việc này là rất nghiêm trọng nên đã tháo pin khỏi đồ điều khiển để không kích nổ. Sau đó, Phát ôm thùng carton bỏ vào xe đẩy cùng Vy đến ga quốc tế, đặt gần cột số 9 rồi bỏ đi.

Ở ngoài, Phát gọi điện báo cho Thiện rằng “bom không nổ”, định lấy thùng giấy mang đi nhưng do xăng đã rò rỉ ra ngoài nên đối tượng đành bỏ lại. Hơn 19 giờ cùng ngày, một số hành khách phát hiện mùi xăng từ thùng giấy nên báo lực lượng an ninh sân bay đem đi xử lý.

Cùng thời điểm này, Thiện ôm thùng carton chứa bom xăng, thuê xe ôm chở đến đặt ở tầng 3 bãi giữ xe sân bay. Thiện đi xuống tầng trệt để kích nổ nhưng do khoảng cách xa, bom không nổ. Sau khi quay lên trên để kiểm tra, Thiện nhận điện thoại của Phát thông báo “bom không nổ” nên đã ôm thùng giấy ra ga quốc tế đặt ở cột số 9, thay quả bom lúc đầu. Thiện yêu cầu Vy ra kích nổ. Đến 19 giờ 52 cùng ngày, Vy nấp ở cột số 8, cách quả bom vài chục mét, kích nổ khiến bom xăng bốc cháy ngùn ngụt, hành khách hoảng sợ bỏ chạy.

Quá trình gây án, các đối tượng này đều bị camera an ninh tại sân bay Tân Sơn Nhất ghi lại. Tất cả những hành vi khủng bố của các đối tượng đã bị Cơ quan công an phát hiện, bắt giữ. Các đối tượng còn lên kế hoạch thực hiện nhiều vụ khủng bố khác nhưng đã bị Cơ quan công an phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Thời gian qua, Lisa Phạm thường xuyên làm video clip đăng tải trên mạng xã hội xuyên tạc sự thật. Đặc biệt Lisa Phạm và đồng bọn lập ra cái gọi là “chương trình khai dân trí” thường xuyên phát trực tiếp trên Facebook và YouTube nội dung xuyên tạc sự thật về Việt Nam và đòi đa đảng. Ngoài đăng tải các bài xuyên tạc sự thật ở Việt Nam, Lisa Phạm còn thường xuyên có những bài viết, chế ảnh xúc phạm lãnh tụ.

Nội dung các video clip xuyên tạc của Lisa Phạm hiện nay trên mạng đều do tổ chức phản động cung cấp và có cả nguồn do một số kẻ phản động trong nước cung cấp. Nhiều lần đối tượng này cũng lên mạng xã hội nói nhăng nói cuội, ngồi “phán” lung tung. Những video do Lisa Phạm phát tán với nội dung tuyên truyền bịa đặt, vu khống và xúc phạm đến dân tộc Việt Nam, đến người dân Việt Nam. Nhiều người dân rất bức xúc và mong cơ quan chức năng của Việt Nam có giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm những đối tượng phản động cực đoan này.

Quyết định truy nã Lisa Phạm và đối tượng Phạm Thị Anh Đào (Lisa Phạm).

Về tổ chức phản động “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào Minh Quân (nguyên trung úy chế độ cũ) cầm đầu. Hiện Đào Minh Quân đang sống tại bang California, Mỹ. Trong tổ chức, Đào Minh Quân tự xưng là “thủ tướng”.

Tháng 8-2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, truy nã Đào Minh Quân về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Đồng phạm với Đào Minh Quân còn có Kelly Triệu Thanh Hoa, quốc tịch Mỹ, tự xưng là “chuẩn tướng”, chức vụ “phụ trách thanh niên”; Lâm Ái Huệ, quốc tịch Canada, tự xưng “chuẩn tướng”, chức vụ “thứ trưởng bộ tài chính”; Phạm Thị Anh Đào (tức Phạm Lisa), quốc tịch Mỹ, có nhiệm vụ kích động khủng bố, phá hoại manh động chống phá Việt Nam. Lisa Phạm thực hiện theo chỉ đạo của đối tượng Đào Minh Quân lôi kéo các đối tượng trong nước mua sắm phương tiện, chế tạo vũ khí, bom xăng, bom gas để đe dọa xâm phạm tính mạng của công dân nhằm chống chính quyền nhân dân.

Ngoài ra, còn có các đối tượng tự phong làm tướng, bộ trưởng như Lý Hồng Thái, cấp bậc tự xưng “trung tướng”, chức vụ “tổng cục trưởng tổng cục võ học”; Nguyễn Đức Thắng, cấp bậc tự xưng “chuẩn tướng”, chức vụ “chánh văn phòng thủ tướng”; Quách Thế Hùng, tự xưng là “đại tướng” với vai trò “tổng cục trưởng tổng cục quân huấn”. Các đối tượng trên của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” đều đang bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã với tội danh “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.

Đào Minh Quân cùng các đối tượng cốt cán của tổ chức phản động này đã tiến hành các hoạt động khôi phục, củng cố, tổ chức và thực hiện nhiều kế hoạch chống phá như: tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam; lôi kéo móc nối, phát triển lực lượng vào trong nước và đưa người từ nước ngoài xâm nhập về Việt Nam chỉ đạo thực hiện các hoạt động khủng bố, phá hoại, chống Nhà nước Việt Nam. Đối tượng mà “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” hướng tới không chỉ tại Việt Nam mà còn ở cộng đồng người Việt tại một số quốc gia khác.

Thủ đoạn của chúng là triệt để lợi dụng mạng Internet, các ứng dụng, tiện ích của mạng xã hội, chúng tạo lập, duy trì các trang web, blog, địa chỉ email để tuyên truyền, lôi kéo người tham gia tổ chức; liên lạc, chỉ đạo thực hiện các hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam dưới nhiều hình thức như hoạt động khủng bố, phá hoại tư tưởng, rải truyền đơn kích động biểu tình, phá hoại nhân dịp các ngày lễ, tết của đất nước.

Tháng 4-2017, Cơ quan công an Việt Nam đã khởi tố, bắt tạm giam 15 đối tượng là thành viên của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” về hành vi “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” (Điều 84 Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1999); tháng 12-2017, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã đưa vụ án trên ra xét xử và tuyên phạt các đối tượng từ 4 đến 16 năm tù.

Nguyễn Cảnh - Đức Mừng
.
.