93 tuổi vẫn làm phục vụ bàn

Thứ Bảy, 09/01/2016, 20:05
Cụ bà Kathy Kinkel 93 tuổi, nhân viên phục vụ bàn tại nhà hàng Gasthaus zum Goldenen Tal ở thị trấn Naring, thành phố Weyarn (bang Bavaria, Đức), được lưu danh vào Sách Kỷ lục Guinness như là “Nữ nhân viên phục vụ bàn cao niên nhất thế giới”.


Năm 1939, khi mới 16 tuổi Kathy đã là nhân viên chạy bàn trong một quán bia ở thành phố Munich, chiểu theo sắc lệnh buộc tất cả phụ nữ đều phải đi làm của chính thể Quốc xã hồi ấy. Từ đó đến nay cụ Kinkel đã gắn bó với nghề phục vụ bàn gần 80 năm.

Giờ thì cụ vẫn chưa muốn nghỉ hưu “vì vẫn còn khỏe và quá yêu nghề”, như lời cụ thổ lộ với báo giới.

Từ năm 1977, theo yêu cầu của chủ nhà hàng Gasthaus zum Goldenen Tal, khi làm việc cụ K. Kinkel luôn mang máy đếm bước chân theo người. Kết quả cho thấy tính đến cuối năm 2015, sau 38 năm cụ đã đi tới đi lui quãng đường dài 80.510km.

Suy ra với thâm niên 77 năm trong nghề, cụ Kinkel đã đi hết quãng đường bằng 4 lần đường chu vi trái đất, một kỳ tích thật đáng khâm phục!

T.Hường (theo Bild)
.
.