Albania: Vi phạm lệnh cách ly bị phạt 8 năm tù

Thứ Năm, 23/04/2020, 09:35
Thể theo văn bản đệ trình từ Chính phủ, Quốc hội Cộng hòa Albania đã bỏ phiếu chấp thuận bổ sung một điều luật mới vào Bộ luật Hình sự, kết án tù với mức tối đa là 8 năm cho người vi phạm lệnh cách ly, làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm và có hiệu lực tức thì.

Theo đó, bất cứ ai có hành vi vi phạm việc kiểm dịch cũng như không tự giác cách ly tại nhà khiến dịch bệnh lây sang người khác, sẽ bị xử phạt từ 2 năm đến 8 năm tù giam tùy vào mức độ lây lan, cao nhất là có trường hợp tử vong. 

"Những người vi phạm kiểm dịch không khác gì những kẻ mang bom khủng bố, bởi cùng đi đến kết cục là gây ra việc giết người hàng loạt. Do vậy Chính phủ cần có những văn bản luật khắt khe hơn hòng ngăn chặn đại dịch COVID-19 đang lan tràn khắp nơi", Thủ tướng Edi Rama nhấn mạnh.

Được biết, tính đến thời điểm của ngày 20/4 vừa qua, tại Albania có 562 người nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 26 người chết và 314 người đã phục hồi.

K.Dung (theo Tanjug)
.
.