Albert Einstein - "Cha đẻ" của tủ lạnh kiểu mới

Chủ Nhật, 18/11/2012, 14:35

Ít người biết rằng nhà vật lý thiên tài người Đức Albert Einstein (1879-1955), nổi tiếng qua biệt danh "cha đẻ" của Thuyết tương đối còn là tác giả của kiểu tủ lạnh đời mới.

Lịch sử của thứ thiết bị gia dụng phổ biến này ghi nhận, A. Einstein được cấp bằng sáng chế cùng với người học trò Leo Szilard (1898-1964), nhà vật lý huyền thoại người Mỹ gốc Hungary cũng là người phát minh ra nguyên lý vận hành lò phản ứng hạt nhân và kính hiển vi điện tử.

Bằng sáng chế mang số 1.781.541 của hai thầy trò Einstein được Cục Sở hữu trí tuệ Hoa Kỳ cấp cách đây đúng 82 năm, vào ngày 11/11/1930. 

Được biết, A. Einstein và L. Szilard bắt tay vào việc nghiên cứu chế ra tủ lạnh kiểu mới vào năm 1926, sau khi đọc một bài báo viết về tấn bi kịch của một gia đình ở Berlin (Đức) đã tử nạn do tủ lạnh nhà họ phát nổ bởi áp lực khí quá cao

T.H. (theo DPA)
.
.