Ấn Độ: Hạn chế lượng du khách viếng thăm đền Taj Mahal

Thứ Năm, 11/01/2018, 20:02
Kể từ ngày 15-1 tới đây, chính quyền thành phố Agra, thuộc bang Uttar Pradesh phía bắc Ấn Độ, nơi có ngôi Đền Taj Mahal nổi tiếng, cũng là tụ điểm du lịch hàng đầu đất nước sẽ hạn chế số du khách thăm viếng hàng ngày, như là một trong những biện pháp ngăn chặn sự xâm hại di tích khiến công trình nhanh xuống cấp.

Theo quy định liên tịch do Bộ Văn hóa và Bộ Nội vụ Cộng hòa Ấn Độ vừa ban hành, lượng khách tham quan Đền Taj Mahal trong giờ mở cửa hàng ngày sẽ giới hạn xuống con số 40.000 lượt người, giảm gần phân nửa so với số lượng trung bình hiện nay - nhất là vào dịp cuối tuần. Giá vé vào cửa không thay đổi: 40 rupee tiền Ấn Độ (INR) tương đương 0,63 USD cho khách trong nước, còn người ngoại quốc là 1.000 INR tương đương 16 USD.

Đền Taj Mahal là khu phức hợp lăng tẩm đồ sộ bằng đá cẩm thạch trắng, do Hoàng đế Shah Jahan (1592-1666) ra lệnh xây trong hơn 22 năm (từ 1631-1653), để tưởng nhớ vợ là Hoàng hậu Mumtaz Mahal (1593-1631) đoản mệnh do băng huyết khi sinh con.

Trong năm 1983, Đền Taj Mahal được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là Di sản thế giới. Theo số liệu thống kê của Bộ Văn hóa Ấn Độ, trong cả năm 2017 vừa qua đã có hơn 7 triệu lượt người viếng thăm quần thể lăng mộ Taj Mahal, trở thành tụ điểm du lịch có lượng người đến tham quan đông đảo nhất ở Ấn Độ.

T.Hường (theo The Times of India)
.
.