Ấn Độ ngừng lưu thông tiền mệnh giá lớn để chống tham nhũng

Thứ Năm, 17/11/2016, 17:10
Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Narendra Modi, kể từ ngày 9-11, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã tiến hành thu hồi các tờ tiền giấy mệnh giá lớn, với mục đích phòng chống nạn tham nhũng và ngăn ngừa việc tích trữ tiền hòng trốn thuế.

Cụ thể những ai sở hữu 2 loại hiện kim 1.000 rupee và 500 rupee tiền Ấn Độ (INR), cũng là những đồng tiền có mệnh giá lớn nhất trong lưu thông hiện nay, có thể đến các chi nhánh của RBI đổi sang các loại tiền khác.

Mỗi người được đổi tối đa là 4.000 INR/ngày; trong trường hợp muốn đổi nhiều hơn phải nộp thuế lũy tiến. Còn các điểm công cộng như sân bay, nhà ga, bệnh viện và trạm xăng chỉ nhận thanh toán 2 loại tiền trên đến ngày 11-11. 

Riêng đối tượng là khách du lịch nước ngoài có thể dùng các tờ hiện kim này đổi sang ngoại tệ,  theo tỷ giá hối đoái là 71,43 INR "ăn" 1 USD, với tổng trị giá không quá 5.000 INR tại các quầy đổi tiền trước nửa đêm ngày 11-11. Thời hạn đổi tiền mệnh giá lớn sẽ kết thúc vào ngày 30-12. 

Được biết, các đồng tiền giấy 500 INR và 1.000 INR rất phổ biến ở Ấn Độ, chiếm khoảng 85% lượng tiền mặt đang lưu thông. Theo số liệu của RBI loại tiền 500 rupee lưu thông trên thị trường có tổng trị giá là 16,5 tỉ INR, còn loại 1.000 rupee là 6,7 tỉ INR.

Q.Phú (theo Bloomberg News)
.
.