Áo phao cứu sinh tàu Titanic

Thứ Hai, 07/07/2008, 10:15
Chiếc áo phao cứu sinh lem luốc dầu mà người ta tin rằng nó thuộc về 1 trong 6 nạn nhân sống sót của vụ đắm tàu Titanic, vừa được bán đấu giá đến 34.000 bảng Anh ở New York.

Chiếc áo được John James Dunbar tìm thấy sau khi tàu Titanic đâm vào tảng băng trôi và chìm ngoài khơi Newfoundland tháng 4/1912. Nhà đấu giá Christie's cho biết, có lẽ Dunbar là người được một tàu khác cử đi tìm vớt những thi thể sau thảm kịch.

Chiếc áo được tiết lộ sau khi con cháu của Dunbar mang nó đến nhà đấu giá Christie's.

Chiếc áo phao này có sự trùng khớp chính xác với 2 chiếc áo phao khác cũng từ tàu Titanic, trong đó một chiếc nằm trong bộ sưu tập của Hội lịch sử Titanic ở Massachusetts

AD (Theo The Time)
.
.