Bán đấu giá thư của Karl Marx

Thứ Tư, 25/08/2010, 13:25
Vào thượng tuần tháng 8 vừa qua, tại Nhà bán đấu giá Stargardt trứ danh ở Berlin, thủ đô Cộng hòa Liên bang Đức đã hoàn tất việc bán một bản thảo hy hữu có cách đây cả 1,5 thế kỷ. Đó chính là bức thư của Karl Marx lỗi lạc viết ngày 16/10/1864 gửi cho nữ Bá tước Sofia Fon Hartsfield, thông báo về cái chết bất ngờ của Ferdinand Lassalle (1825-1864), một trong những người sáng lập Phong trào Dân chủ Xã hội Quốc tế.

Lá thư dài 4 trang, ngoài việc mô tả nguyên nhân F.Lassalle thiệt mạng hôm 31/8 cùng năm tại Geneva (Thụy Sĩ), là những nhận định lạc quan của Karl Marx về thực trạng đội ngũ công nhân châu Âu lúc đó.

Được biết Stargardt là một cơ sở chuyên đấu giá các tư liệu quý hiếm. Mức khởi điểm ban đầu của bức thư là 30 nghìn euro, nhưng một người mua vô danh vốn ngưỡng mộ tư tưởng Cộng sản khoa học vĩ đại của Karl Marx đã trả qua điện thoại 52 nghìn euro, để được sở hữu "hiện vật độc đáo do Karl Marx chấp bút"

X.H. (theo Reuters)
.
.