Bản thảo đắt giá

Thứ Sáu, 09/09/2011, 10:40

Tại một cuộc đấu giá do nhà bán đấu giá Sotheby's ở London (Anh) tổ chức, tập bản thảo gồm 68 trang viết tay thuộc 1/4 nội dung cuốn tiểu thuyết dang dở "The Watsons" (Gia đình Watson), do nữ văn sĩ nổi tiếng người Anh Jane Austen (1775-1817) chấp bút vào năm 1804 đã được bán với giá 993.250 bảng, đạt kỷ lục trong lịch sử đấu giá các bản thảo văn chương chưa hoàn tất.

Theo ông Gabriel Heaton, chuyên viên văn học thuộc Sotheby’s thì giá bán gần 1 triệu bảng đã vượt gấp 3 lần mức dự kiến ban đầu, còn người mua giấu tên đương nhiên là một độc giả vô cùng ngưỡng mộ J.Austen. Đây là những trang bản thảo hiếm hoi còn giữ được thể hiện phong cách làm việc nghiêm túc của tiểu thuyết gia, người từng được bình chọn là nữ nhà văn Anh được yêu thích nhất mọi thời.

Được biết, lúc sinh thời trong vòng 7 năm, nữ văn sĩ  J.Austen đã cho xuất bản 6 cuốn tiểu thuyết đều thuộc dạng ăn khách, một thành công không phải bất cứ cây bút lão luyện nào cũng đạt được

K.D. (theo Reuters)
.
.