Bánh mỳ khổng lồ

Thứ Tư, 16/05/2012, 11:40

Một nhóm thợ làm bánh ở thành phố Sfantu Gheorghe, thủ phủ tỉnh Covasna thuộc miền Trung Cộng hòa Romania do nghệ nhân ẩm thực nổi tiếng Laszlo Diosegi đứng đầu, vừa hoàn thành chiếc bánh mỳ sekwu kỷ lục nặng 107kg vào ngày 29/4 vừa qua.

Nguyên liệu cấu thành chiếc bánh khổng lồ gồm 80kg bột mỳ, 40 lít nước, 20kg khoai tây và 1kg bột nở rồi đưa vào lò nướng đặc biệt được thiết kế riêng cho mục đích này.

Được biết, bánh mỳ trộn khoai tây sekwu là đặc sản của vùng Covasna, địa danh từng có tên trong Sách Kỷ lục Guinness cùng những thành tích như là nơi diễn ra cuộc thi nhảy aerobic lâu nhất, kéo dài cả tháng vào năm 2009; hay dân làng Turia cũng thuộc tỉnh này đã tạo ra 1 thanh bánh ngô trộn pho mát dài tới… 150m

X.H. (theo dzherpres)
.
.