Bảo tàng xe lửa quốc gia đầu tiên trên thế giới

Thứ Hai, 05/10/2015, 16:35
Ngày 25/9 vừa qua, đại diện Bộ Giao thông Vận tải Vương quốc Bỉ đã cắt băng khánh thành Viện Bảo tàng Xe lửa Quốc gia, trở thành bảo tàng đầu tiên thuộc dạng này trên thế giới.

Bảo tàng mang tên Train World, tọa lạc tại nhà ga đường sắt cũ Schaarbeek, thủ đô Brussels trên diện tích 5.500m2, trưng bày hơn 200 kiểu đầu máy và toa xe từng được sử dụng trong lịch sử nước Bỉ, một trong những quốc gia hàng đầu thế giới luôn ưu tiên phát triển ngành công nghiệp hỏa xa.

Bảo tàng Train World được khởi công xây dựng vào tháng 3/2013, với kinh phí 25 triệu euro, đã chính thức mở cửa để công chúng tham quan từ 10 giờ đến 17 giờ vào tất cả các ngày trong tuần, ngoại trừ ngày thứ Hai dành cho công tác bảo quản định kỳ.

Q.Long (theo EPA)
.
.