Bất động sản đắt nhất nước Anh

Thứ Hai, 05/09/2011, 11:25

Tòa lâu đài Park Place 300 năm tuổi, tọa lạc ven thượng nguồn sông Thames gần thành phố Henley thuộc địa hạt Oxfordshire, đông nam nước Anh, từng có tên trong danh sách những công trình kiến trúc cần bảo tồn vừa được bán với giá 140 triệu bảng, trở thành bất động sản đắt nhất đảo quốc sương mù.

Tòa dinh thự được bao phủ bởi khu rừng rộng 200 mẫu Anh (20ha) này từng thuộc sở hữu của Thái tử xứ Wales Frederick, con trai cả của Vua George II trị vì nước Anh trong giai đoạn từ năm 1683  đến 1760. Năm 2007, trùm kinh doanh địa ốc Mike Spink bỏ ra 40 triệu bảng mua lại Park Place, rồi đầu tư tới gần 100 triệu bảng phục chế và tu bổ lại tòa lâu đài danh tiếng.

Còn chủ nhân mới là một khách hàng người Nga giấu tên, người đã phá kỷ lục của nhà tài phiệt Ukraina Rinat Akhmetov vào cuối năm ngoái, khi ông này chi 136 triệu bảng mua một căn hộ xa xỉ có bể bơi trong nhà giữa trung tâm London

Q.P. (theo Daily Mail)
.
.