Bị khước từ trao giải thưởng vì thô bạo với thú nuôi

Thứ Tư, 28/11/2012, 17:40

Trong dịp tôn vinh các vận động viên đạt thành tích tại các kỳ Olympic và Paralympic của Văn phòng Tổng thống Đức vào ngày 18/11 vừa qua, trong danh sách khách mời không có tên vận động viên 22 tuổi David Storl (ảnh), người từng đạt Huy chương bạc môn đẩy tạ nam ở Thế vận hội mùa hè lần thứ 30 tổ chức ở London (Anh).

Nguyên nhân trong một lần luyện tập tại thành phố Chemnitz thuộc bang Saxony giữa năm ngoái, D. Storl đã dùng súng hơi bắn hạ chú chó cảnh của một khán giả đến xem. Tuy đương sự không khởi kiện đòi bồi thường, nhưng sự việc đã được lưu vào hồ sơ khi D.Storl nộp đơn xin vào ngành cảnh sát của bang.

Hành động của D. Storl được cho là “không xứng đáng với phẩm chất của một nhà thể thao chuyên nghiệp”.

Được biết, vận động viên trẻ tuổi D. Storl từng đoạt Huy chương vàng tại giải Vô địch Điền kinh Thanh niên thế giới năm 2010, cũng như Huy chương vàng tại giải Vô địch Điền kinh nhà nghề thế giới năm 2011

T.H. (theo DPA)
.
.