Bí mật chiếc long bào trong phim "Mãn thành tận đới hoàng kim giáp"

Thứ Ba, 04/04/2006, 07:29

Chiếc long bào trị giá 1,25 triệu NDT này được may bằng nhiều sợi chỉ bằng vàng 18K. Sau khi làm xong chiếc long bào, người ta đã phải giữ gìn rất cẩn thận trong hòm bảo hiểm và chỉ đưa ra khi có cảnh quay

Ngày 11/3/2006, đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu đã tổ chức họp báo để công bố quyết định cho bấm máy bộ phim “Mãn thành tận đới hoàng kim giáp” với tổng chi phí lên tới 300 triệu NDT.

Tham gia buổi họp báo với Trương Nghệ Mưu là hai diễn viên chính trong phim: Châu Nhuận Phát và Củng Lợi. Ngoài ra, Trương Nghệ Mưu còn mời một số diễn viên tên tuổi khác như Chu Kiệt Luân, Lưu Hoa... cùng tham gia diễn xuất.

Các phóng viên dự họp báo đặc biệt quan tâm tới phần trang phục của bộ phim. Nghe nói là ông đã to tiếng với mọi người xung quanh vấn đề này. Khi Trương Nghệ Mưu đã quyết định chi tới 1,25 triệu NDT (khoảng 2,5 tỉ đồng VN – ND) để mua vật dụng và thuê hơn 20 thợ may dựng nên chiếc long bào để Châu Nhuận Phát mặc khi diễn xuất

Lê Quỳnh Trang (Theo Thiên long)
.
.