Bị phạt nếu không có... hòm thư điện tử

Thứ Hai, 05/03/2018, 20:15
Theo quy định của Bộ Tài chính Cộng hòa Hy Lạp, để tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước, kể từ đầu tháng 3-2018, bất cứ công dân nào không đăng ký hòm thư điện tử cá nhân trên mạng Internet, sẽ bị phạt số tiền là 100 euro, tương đương 122 USD.

Cụ thể tất cả các công dân mang quốc tịch Hy Lạp đều phải thiết lập địa chỉ e-mail của mình. Bộ Tài chính sẽ chỉ tiến hành giao dịch với công dân thông qua hòm thư điện tử, như thông báo mức thuế thu nhập phải đóng, tiền phạt, tiền phụ thu, cũng như các loại lệ phí khác…

Mọi công dân đều phải có nghĩa vụ thông báo cho giới hữu trách địa chỉ E-mail của mình, cho dù người ấy có sử dụng Internet hay không. Những ai không tuân thủ sẽ phải nộp phạt theo hình thức cưỡng chế bắt buộc.

X.Hiếu (theo Reuters)
.
.