Bia chữa… ung thư

Thứ Hai, 18/07/2005, 07:20

Theo tuần báo Italia "Il Venerdi", các nhà khoa học nước này đã tìm ra được một công dụng đặc biệt và bất ngờ của bia. Hoá ra là, bia có thể làm chậm sự tiến triển của căn bệnh ung thư và những ai thường xuyên uống bia thì có thể thọ 100 tuổi!

Đó là kết luận của một nhóm những nhà nghiên cứu ở Viện Ung thư Genova chuyên về tìm kiếm những bài thuốc chữa căn bệnh hiểm này. Và họ đã tìm ra trong bia rất nhiều chất có khả năng ngăn chặn sự phát triển của những u ác tính trong cơ thể người.

 

Đánh giá công dụng của bia theo góc nhìn này, những loại bia có vị đắng cao và bọt đặc là bổ hơn cả đối với những bệnh nhân ung thư. Rượu vang đỏ và chè cũng có những công dụng tương tự như bia nhưng nồng độ những chất có ích cho việc chữa chạy bệnh ung thư thấp hơn nhiều so với bia.

 

Cũng theo các nhà nghiên cứu Italia, những ai uống bia thường xuyên có thể giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư tới 85%! Hơn nữa, bia còn có thể bảo vệ thận, phổi, gan khỏi những căn bệnh có liên quan tới ADN vì nó có khả năng liên kết các chất có hại với nhau rất cao. Mà chính từ việc những chuỗi ADN bị hủy hoại mới sinh ra bệnh ung thư.

 

Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng nhắc nhở rằng, lạm dụng bia không bao giờ dẫn tới kết quả hay. Mọi sự chỉ tốt khi ở đúng mức của nó

L.T
.
.