Biến sóng âm thanh thành năng lượng

Thứ Năm, 28/07/2011, 05:05

Nhóm sinh viên Đại học Mỹ Sharjah ở Các tiểu Vương quốc Arập thống nhất (UAE) đang nghiên cứu loại chất liệu áp điện (piezoelectric) có khả năng hấp thu năng lượng từ tiếng ồn xung quanh hay sóng siêu âm.

Chất liệu áp điện sinh ra điện áp khi sức ép được tạo ra do chuyển động, sự uốn cong hay sự rung động, theo sinh viên Khoa Điện tử học Asalan Mohammad. Sóng âm thanh, nhất là trong những môi trường quá ồn ào (như sân bóng đá chẳng hạn), có thể gây ra đủ sức ép để tạo điện áp nhỏ nhưng đủ để nạp năng lượng cho thiết bị di động cá nhân như iPod, điện thoại di động.

Thiết bị độc đáo của nhóm sinh viên được cài trong quần áo hay giày. Công nghệ cũng được sử dụng để hấp thu sóng siêu âm của động vật trong bể nuôi cá, hoặc được chôn dưới đường để hấp thu động năng của ôtô và cung cấp điện cho đèn đường

D.A. (tổng hợp)
.
.