Biến thán khí thành đá khối vô hại

Chủ Nhật, 22/10/2017, 10:28
Trong ảnh là đồ họa mô phỏng các công đoạn chi tiết thuộc dự án CarbFix, nhằm thu nạp chất thán khí carbon dioxide (CO2) độc hại, tác nhân chính gây hiệu ứng nhà kính khiến trái đất nóng dần lên, góp phần làm chậm lại tiến trình biến đổi khí hậu trên trái đất.

Dự án CarbFix do Công ty Climeworks AG của Thụy Sĩ triển khai tại nhà máy điện Hellisheidi (HGPS), cũng là nơi sản xuất điện địa nhiệt lớn nhất châu Âu và đứng thứ 3 trên thế giới, tọa lạc ở rìa tây nam quốc đảo Iceland phía bắc Đại Tây Dương.

Dự án hoạt động theo nguyên lý hấp thụ CO2 tỏa ra từ ống khói nhà máy lên bầu khí quyển, trước khi đem trộn với chất khí hydrogen sulfide (H2S), tạo thành dung dịch axit sunfuahidric yếu dễ hòa tan trong nước, rồi bơm thứ hợp chất này cho lắng đọng kết tủa với các vỉa đá bazan vốn phủ băng vĩnh cửu, nằm ở độ sâu hơn 700m thuộc khu vực đáy biển rộng lớn bên dưới HGPS, trở thành những khối đá rắn vô hại đối với môi trường sinh thái trên địa cầu.

Còn theo tính toán của các nhà khoa học thuộc dự án CarbFix, thì công suất thu nạp thán khí tại HGPS vào khoảng 5.000 tấn CO2 mỗi năm, tương đương với lượng khí thải thường niên của 100 hộ gia đình ở Mỹ.

Q.Phú (theo Reuters)
.
.