Bò chuyển đổi gien tạo ra "sữa mẹ"

Thứ Bảy, 16/04/2011, 10:20

Các nhà khoa học Trung Quốc đã tạo ra thế hệ bò "biến đổi gien (GM)" có khả năng tạo ra sữa "con người".

Theo một bài viết đăng trên tờ Sunday Telegraph, nhóm nghiên cứu đã đưa gien người vào bò sữa giống để sản xuất ra loại sữa tương tự như sữa mẹ.

Các nhà nghiên cứu còn cho biết họ đã có thể tạo ra giống bò sữa mà sữa của chúng có chứa một loại protein của con người được gọi là lysozyme, giúp bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi nhiễm khuẩn lúc trẻ mới chào đời. Họ cũng đã tạo ra những con bò sản xuất một loại protein khác có trong sữa mẹ gọi là lactoferrin, giúp gia tăng số lượng tế bào miễn dịch ở trẻ sơ sinh

Lê Minh (tổng hợp)
.
.