Đây là bông hoa lớn nhất thế giới mà giới khoa học Italia ươm trồng được, có nhụy chính màu vàng vươn cao tới 1,93m, còn cánh hoa gồm 2 màu là xanh pha vàng nhạt bên ngoài và đỏ tía bên trong. Tương phản với màu sắc sặc sỡ cùng kích thước đồ sộ, loài hoa khổng lồ này lại tỏa ra thứ mùi rất khó chịu, vốn nổi danh trong giới sinh vật học qua biệt hiệu là "hoa xác thối".
Được biết, trong điều kiện tự nhiên giữa rừng nguyên sinh trên đảo Sumatra phía tây Indonesia, nơi xuất xứ của Amorphophallus titanum, hoa có thể đạt chiều cao cực đại tới 4m, cùng đường kính tối đa là 3m khi nở rộ. Cư dân địa phương gọi loài hoa lớn nhất thế giới này là "bunga bangkai" (hoa xác chết - theo tiếng Indonesia).
T.Hường (theo ANSA)